Ngày 11/5 vừa qua, tờ Telegraph đưa tin về việc các nhà hoạt động nhân quyền cảnh báo liên minh châu âu EU có nguy cơ đồng lõa với hành vi thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc. Dưới đây là bản dịch toàn văn bài báo.

*

Các nhà vận động nhân quyền cảnh báo
EU có nguy cơ ‘đồng lõa’ trong việc thu hoạch nội tạng của Trung Quốc

Các nhà vận động muốn có hồ sơ về những bệnh nhân châu Âu đến Trung Quốc để ghép tạng trong bối cảnh việc lạm dụng cấy ghép tạng đang gia tăng.

Các nhà vận động nhân quyền đã cảnh báo rằng EU có khả năng “đồng lõa” với việc thu hoạch nội tạng bất hợp pháp tại Trung Quốc, một tội ác chống lại loài người.

Họ cũng kêu gọi đại diện cấp cao của EU, ông Josep Borrell, chấm dứt hợp tác y tế với Trung Quốc, vì không thể biết liệu các bác sĩ và tổ chức Trung Quốc có đồng lõa trong hoạt động thu hoạch tạng hay không.

Ông Josep Borrell cũng được yêu cầu buộc các chuyên gia y tế ở EU ghi lại thời điểm bệnh nhân của họ ra nước ngoài để ghép tạng, nhằm trấn áp hoạt động cấy ghép tạng phi đạo đức.

EU nguy co dong loa 01
Ông Josep Borrell, đại diện cấp cao của EU. (Ảnh: Alexandros Michailidis, Shutterstock)

Lời cảnh báo được đưa ra trong một bức thư ngỏ của tổ chức Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC). Bức thư cảnh báo về “các trường hợp lạm dụng cấy ghép tạng liên quan đến công dân EU đang gia tăng”.

Ngày càng nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động giết hại tù nhân chính trị để lấy nội tạng.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng kể từ đầu những năm 2000, đã có tới 100.000 ca cấy ghép mỗi năm ở Trung Quốc.

Người tập Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng bị đàn áp nặng nề, được cho là nguồn tạng chính. Người Duy Ngô Nhĩ cũng trở thành nạn nhân.

Các luật sư nhân quyền cảnh báo rằng hành vi này phổ biến khắp Trung Quốc đến mức các tổ chức phương Tây hợp tác với các bác sĩ và bệnh viện Trung Quốc – qua việc cung cấp đào tạo hoặc thiết bị phẫu thuật – có thể vô tình đồng lõa với tội ác.

Vào tháng 3, tờ Sunday Telegraph tiết lộ rằng Đại học Oxford đã tổ chức các chương trình đào tạo cho các bác sĩ cấy ghép Trung Quốc, những người đang đối mặt với cáo buộc thu hoạch nội tạng người trái phép.

Các chương trình này đã được Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng Châu Âu tán thành.

Đại học Oxford cho biết Trung tâm Bằng chứng về Cấy ghép tạng của trường đã cung cấp các hội thảo trực tuyến để nâng cao tiêu chuẩn trong thực hành nghiên cứu, thay vì tổ chức thực hành cấy ghép trực tiếp hoặc đào tạo phẫu thuật.

Vào ngày 1 tháng 5, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thực thi một quy định mới, qua đó các nhà quan sát quốc tế hy vọng sẽ cải thiện tính minh bạch trong hoạt động hiến tạng và cấy ghép tạng ở nước này.

Tuy nhiên, văn bản quy định đã không đáp ứng được những lo ngại và không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.

Susie Hughes, giám đốc điều hành ETAC, cho biết:

“Cùng với trách nhiệm nhân quyền của mình, EU phải khẩn trương điều tra các sáng kiến – những sáng kiến vốn nhận được tài trợ của tổ chức này – liên quan đến lĩnh vực cấy ghép tạng của Trung Quốc, vì chúng có khả năng vi phạm luật pháp quốc tế.

“Đồng thời, EU và các quốc gia thành viên phải đối diện với việc các trường hợp lạm dụng cấy ghép liên quan đến công dân EU ngày càng gia tăng.

“EU phải đưa ra yêu cầu báo cáo bắt buộc về nguồn gốc nội tạng được cấy ghép ở nước ngoài để đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn đạo đức.

“Việc không hành động có nguy cơ khiến EU, các tổ chức hoặc công dân của khối này đồng lõa với các hành vi lạm dụng nghiêm trọng mạng sống con người và thực hiện các tội ác chống lại loài người.”

Bức thư ngỏ của ETAC đã được 14 nhóm nhân quyền tán thành và đồng kêu gọi EU đưa ra luật buộc các chuyên gia y tế phải ghi lại thời điểm bệnh nhân của họ đi ra ngoài khối để cấy ghép nội tạng.

EU nguy co dong loa 03
Các tổ chức nhân quyền cùng ủng hộ thư ngỏ. (Ảnh: ETAC)

“Chúng tôi vẫn quan ngại vì thiếu các biện pháp báo cáo và minh bạch bắt buộc trong EU liên quan đến việc công dân EU lấy nội tạng ở các quốc gia khác,” bức thư nêu rõ.

“Hiện tại, công dân của EU có khả năng đi đến các quốc gia như Trung Quốc, cấy ghép nội tạng bị thu hoạch bất hợp pháp và hiện không có cơ chế báo cáo nào để xác định việc này dó diễn ra hay không.”

Theo báo cáo Tuân thủ Quyền Toàn cầu năm 2022, “các trường hợp du lịch cấy ghép tạng đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua, hiện chiếm hơn 10% số ca cấy ghép tạng trên thế giới”.

Tuy nhiên, ước tính về số lượng công dân EU tham gia du lịch cấy ghép ở Trung Quốc là không rõ ràng. Trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh tuyên bố rằng nguồn cung nội tạng lớn bất thường của họ đến từ các tù nhân bị hành quyết hợp pháp.

Họ cho biết hoạt động này đã kết thúc vào năm 2015 và tất cả nội tạng đều được cung cấp tự nguyện kể từ đó. Tuy nhiên, các chuyên gia lập luận rằng số lượng tử tù không bao giờ có thể sánh được với quy mô của chương trình cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc.

Văn phòng của ông Borrell đã được Telegraph liên hệ để đưa ra bình luận.

Xem bài gốc tại đây
Tác giả: Henry Bodkin
Quang Minh biên dịch

Xem thêm:

Mời xem video: