Theo cuộc thăm dò ý kiến hôm Chủ nhật (5/11) của CBS News/YouGov, thái độ của người Mỹ về hướng đi của nước Mỹ dưới thời Tổng Thống Joe Biden ngày càng trở nên bi quan.

Cuộc khảo sát cho thấy, xu hướng đi xuống của Tổng thống Biden khi ông tìm cách giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử năm 2024 do ông đang gặp khó khăn bởi vụ bê bối tài chính, nền kinh tế trì trệ, và những sai lầm ngớ ngẩn trong chính sách đối ngoại.

73% người Mỹ cho rằng nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đang trở nên tồi tệ, tăng thêm 8% chỉ sau 10 tháng:

  • Tháng 1: 65%
  • Tháng 2: 68%
  • Tháng 4: 70%
  • Tháng 7: 71%
  • Tháng 9: 69%
  • Tháng 10: 73%

Cuộc thăm dò cũng cho thấy người Mỹ tin rằng các chính sách của Tổng thống Joe Biden đang mang lại lợi ích cho những người Mỹ giàu có, chứ không phải cho người Mỹ đang làm việc:

  • 80% người Mỹ tin rằng nước Mỹ dưới thời Tổng thống Biden, người giàu được ưu ái hơn so với tầng lớp trung lưu và lao động. Chỉ có 14% cho rằng tầng lớp trung lưu và lao động được đối xử bình đẳng như người giàu dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Biden.
  • Nếu Tổng thống Joe Biden tái đắc cử, 39% người Mỹ cho rằng các chính sách của ông sẽ ưu đãi đối với “các chủng tộc thiểu số hơn là người Da Trắng”. Chỉ 43% tin rằng các chính sách của Tổng thống Biden sẽ đối xử công bằng đối với cả hai nhóm.

Ngoài ra, cuộc thăm dò cho thấy, người Mỹ tin rằng nền kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp tục xấu đi:

  • Chỉ 18% người Mỹ cho rằng nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng của Tổng thống Biden sẽ mang lại lợi ích tài chính cho họ, trong khi 48% tin rằng tình hình tài chính của họ sẽ xấu hơn và 34% cho rằng tình hình không thay đổi.
  • Ngược lại, 45% người Mỹ cho rằng họ sẽ khá hơn về mặt tài chính nếu cựu Tổng thống Donald Trump thắng cử năm 2024, tỷ lệ này cao hơn 27% so với Tổng thống Biden. Chỉ 32% tin rằng tình hình tài chính của họ sẽ kém hơn, tỷ lệ này thấp hơn 16% so với Tổng thống Biden.

Người Mỹ tin rằng nền kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Biden vào năm 2024 sẽ tiếp tục khó khăn:

  • Chỉ 19% người Mỹ cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng, trong khi 59%  dự đoán nền kinh tế sẽ xấu hơn.
  • 22% nghĩ rằng nền kinh tế sẽ  giữ nguyên.

Cuộc thăm dò đã lấy mẫu 2.636 cư dân trưởng thành ở Hoa Kỳ từ ngày 30/10 đến ngày 3/11/2023, với sai số là +/-2,6%. 

Cuộc khảo sát này là cuộc thăm dò cho ra kết quả tiêu cực mới nhất đối với Tổng thống Joe Biden. Cuộc thăm dò này đã khiến nhiều thành viên Đảng Dân chủ lo lắng và đặt câu hỏi liệu Tổng thống Biden có nên trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống năm 2024 của Đảng Dân chủ hay không.

Gia Huy