Ông David Axelrod, giám đốc chiến lược cho các chiến dịch chính trị của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden xem xét từ bỏ nỗ lực tái tranh cử năm 2024 vì cử tri lo ngại về tuổi tác của ông.

Ông Axelrod viết trên nền tảng X vào Chủ nhật (5/11): “Chỉ ông Joe Biden mới có thể đưa ra quyết định này. Nếu ông ấy tiếp tục tranh cử, ông ấy sẽ là ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Điều ông ấy cần quyết định là liệu việc đó có khôn ngoan hay không, liệu đó là lợi ích tốt nhất của ông ấy hay của đất nước?”

Ông Axelrod đưa ra nhận định trên sau cuộc thăm dò của New York Times/Siena College cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước ông Biden ở 5 trong số 6 bang ‘chiến trường’. Các tiểu bang này dự kiến sẽ có ảnh hưởng quyết định đến cuộc bầu cử năm 2024. Theo cuộc thăm dò, ông Trump dẫn ông Biden 10 điểm phần trăm tại Nevada, 6 điểm phần trăm tại Georgia, 5 điểm phần trăm tại Arizona, 5 điểm phần trăm tại Michigan và 4 điểm phần trăm tại Pennsylvania. Trong khi đó, ông Biden chỉ dẫn được ông Trump ở Wisconsin với chênh lệch 2 điểm phần trăm.

Ngoài ra, 71% số người được hỏi cho rằng ông Biden, 80 tuổi, đã quá già để phục vụ hiệu quả và 62% nhận xét ông thiếu sự nhạy bén về tinh thần cần thiết cho công việc. Một cuộc thăm dò khác do CBS News công bố hôm Chủ nhật (5/11) cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden với chênh lệch 51 – 48 trên toàn nước Mỹ. Nhiều người tin rằng họ sẽ khấm khá hơn về mặt tài chính dưới thời ông Trump (45-18), và Đảng Cộng hòa sẽ giúp giảm nguy cơ đưa Mỹ vào một cuộc chiến (43-23).

Trong khi đó, ông Axelrod lại chỉ trích ông Trump là “một kẻ mị dân nguy hiểm, vô tâm và có thái độ coi thường các quy tắc, chuẩn mực, luật pháp và thể chế dân chủ một cách trắng trợn cần phải bị loại bỏ”.

Ông Biden hiện tại là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và sẽ bước sang tuổi 86 vào cuối nhiệm kỳ thứ hai (nếu có). Ông Axelrod nói rằng cuộc thăm dò mới đây nhất sẽ gây ra nhiều nghi ngờ trong Đảng Dân chủ và cho biết đảng này sắp hết thời gian để đổi “ngựa” trong chặng đua năm 2024 khi cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ đầu tiên chỉ còn chưa đến 90 ngày nữa.

Ông Axelrod nhắc đến Tổng thống Biden: “Có rất nhiều lo ngại về vấn đề tuổi tác và đó là điều tôi nghĩ ông ấy cần phải suy xét. Chỉ cần cân nhắc và tự hỏi: ‘Liệu đây có phải là điều đúng đắn không? Đây có phải là con đường tốt nhất không?’ Tôi nghi ngờ rằng ông ấy sẽ trả lời có, nhưng ở đây thời gian đang trôi qua rất nhanh và có lẽ là thời điểm cuối cùng để ông ấy cân nhắc về việc đó, và có lẽ là điều tốt nếu ông ấy làm vậy.”

Những ngày gần đây, các Đảng viên Dân chủ hàng đầu khác đã đặt nghi vấn về triển vọng tái tranh cử của ông Biden. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của bang Connecticut trả lời CNN hôm Chủ nhật (5/11) rằng ông đã lo ngại trước cả khi cuộc thăm dò của New York Times được công bố. Ông nói: “Các cuộc chạy đua tổng thống trong vài nhiệm kỳ vừa qua đã rất căng thẳng. Không ai sẽ có được một chiến thắng bầu cử dễ dàng ở đây. Nó đòi hỏi rất nhiều công sức, sự tập trung và nguồn lực.”

Dân biểu Pramila Jayapal, một Đảng viên Dân chủ tại Washington, nói với người dẫn chương trình MSNBC Jen Psaki hôm Chủ nhật (5/11) rằng sự ủng hộ của ông Biden dành cho Israel trong cuộc chiến với Hamas đang ngày càng gây nguy hiểm cho cơ hội tái đắc cử của ông ấy: “Jen, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc bầu cử năm 2024 rất đáng lo ngại đối với tổng thống [Biden] và đối với sự kiểm soát của Đảng Dân chủ chúng ta, điều cần thiết để tiến về phía trước, bởi vì những người trẻ này – người Mỹ theo đạo Hồi, người Mỹ gốc Ả Rập, nhưng cũng đồng thời là những người thuộc lớp trẻ – coi cuộc xung đột này như một sự đối lập về đạo đức và một cuộc khủng hoảng đạo đức.”

Hiện tại, ông Biden phải đối mặt với một số đối thủ, bao gồm tác giả, nhà hoạt động Marianne Williamson và Dân biểu Dean Phillips của bang Minnesota, nhưng không ai trong số họ có vẻ có khả năng đánh bại ông trong vòng sơ bộ.

Vy An (t/h)