Tổng thống Joe Biden có lẽ sẽ thua trong cuộc tái đấu với đối thủ Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, nếu như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức ngay bây giờ, theo kết quả từ một cuộc khảo sát do New York Times công bố hôm Chủ Nhật (5/11).

New York Times tiến hành khảo sát 3.662 cử tri đăng ký ở 6 bang ‘chiến trường’ dễ dao động từ ngày 22/10 đến ngày 3/11, sai số khảo sát là +-1,8%.

Kết quả khảo sát cho thấy, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn Tổng thống Joe Biden ở 5 trong 6 bang ‘chiến trường’ lớn. Trong khi, đa số cử tri bày tỏ thất vọng về hiệu suất công việc của tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Ông Trump dẫn ông Biden 10 điểm phần trăm tại Nevada, 6 điểm phần trăm tại Georgia, 5 điểm phần trăm tại Arizona, 5 điểm phần trăm tại Michigan và 4 điểm phần trăm tại Pennsylvania. Trong khi, ông Biden chỉ dẫn được ông Trump ở Wisconsin với chênh lệch 2 điểm phần trăm.

Trước đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, ông Biden được tuyên bố thắng cử tại tất cả 6 bang ‘chiến trường’ lớn nêu trên.

Cuộc khảo sát lần này của New York Times chỉ ra rằng 59% cử tri tại các bang ‘chiến trường’ này nói họ thất vọng về hiệu suất công việc của Tổng thống Biden, chỉ có 38% cử tri bày tỏ tán thành.

Trong khi đó, 71% cử tri nói ông Biden “quá già để làm tổng thống hiệu quả”. 39% cử tri bày tỏ quan điểm tương tự về ông Trump.

Thêm nữa, 62% cử tri nói ông Biden không có sự sắc sảo về tinh thần để làm tổng thống hiệu quả, chỉ 35% cử tri nhận xét như vậy về ông Trump. Về trí lực sắc sảo của ông Trump, 54% cử tri nói cựu tổng thống đủ sắc sảo để làm tổng thống hiệu quả, trong khi 44% đưa ra quan điểm ngược lại.

Hơn một nửa cử tri được khảo sát (53%) cũng nói các chính sách của ông Biden đã đang trực tiếp gây tổn hại cho họ, trong khi 51% cử tri nói các chính sách của ông Trump đã trực tiếp giúp ích cho họ.

Gần 6/10 (59%) cử tri tin tưởng ông Trump hơn ông Biden về điều hành kinh tế và thích ông Trump hơn trong việc xử lý các vấn đề giáo dục, mức thu nhập, tuổi tác và giới tính.

Chỉ có 2% cử tri tham gia khảo sát, trong đó chưa đến 1% những người tham gia khảo sát dưới 30 tuổi, tuyên bố nền kinh tế Mỹ hiện tại là “hoàn hảo”.

Cuộc khảo sát nêu trên được New York Times thực hiện vào thời điểm sau khi ông Trump bị truy tố trong nhiều vụ án cả hình sự và dân sự. Nhưng có vẻ như, những bản cáo trạng mà ông Trump cho là “cuộc săn phù thủy” đó lại làm ông tăng thêm tín nhiệm.

Trong khi đó, lúc này ông Biden đang bị cử tri chỉ trích nặng nề về hiệu suất công việc tổng thống. Dân chúng Mỹ dưới thời Tổng thống Biden đang phải vật lộn với hàng loạt các vấn đề như lạm phát, giá nhiên liệu tăng vọt, làn sóng tội phạm gia tăng và số lượng lớn chưa có tiền lệ người nhập cư bất hợp pháp đổ vào nước Mỹ từ biên giới phía Nam giáp Mexico.

Cuộc khảo sát mới nhất này của New York Times đã đặt ra hồi chuông cảnh báo cho Đảng Dân chủ về cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Dân biểu Pramilla Jayapal (Đảng Dân chủ, Washington) phát biểu trên đài MSNBC rằng bà thừa nhận rất lo lắng về kết quả cuộc khảo sát. Bà Jayapal hiện là nữ chủ tịch của Nhóm họp kín Cấp tiến tại Hạ viện.

Đây là lần đầu tiên…mà tôi cảm thấy cuộc bầu cử 2024 là một vấn đề lớn cho tổng thống [Biden] và cho sự kiểm soát của Đảng Dân chủ chúng ta”, bà Jayapal nói.

Ông Trump hiện chưa chính thức trở thành đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, nhưng ông đang bỏ xa các ứng cử viên khác trong các cuộc thăm dò gần đây.

Trong khi đó, về phía Đảng Dân chủ, mặc dù các ứng viên khác trong nội bộ đảng này vẫn đang chạy đua giành đề cử tổng thống 2024 của đảng, nhưng giới chức lãnh đạo Đảng Dân chủ nói rằng họ hoàn toàn ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông Biden và sẽ không tổ chức các cuộc tranh biện sơ bộ.

Xuân Thành