Trong một tuyên bố hôm thứ Ba (16/3), Tổng chưởng lý Ken Paxton của Texas cho biết, có thêm 5 tiểu bang và khu vực tham gia vụ kiện cáo buộc ‘gã khổng lồ’ công nghệ Google vi phạm Luật chống độc quyền.

Ken
Ông Ken Paxton – Tổng chưởng lý tiểu bang Texas (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Paxton cho biết có thêm Tổng chưởng lý của các bang như Alaska, Florida, Montana, Nevada và Puerto Rico tham gia vụ kiện ‘gã khổng lồ’ công nghệ Google. Ban đầu hồi tháng 12 năm ngoái, vụ kiện chung do bang Texas khởi xướng này có 10 bang tham gia, bao gồm: Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, North Dakota, South Dakota và Utah.

Nội dung kiện cáo buộc Google thu thập hàng ngàn hồ sơ người dùng và sử dụng thông tin đó để thu lợi, đã có hành vi và động cơ “lừa dối các nhà quảng cáo, nhà xuất bản và người dùng”; cáo buộc Google “độc quyền hoặc ý đồ độc quyền” các sản phẩm và dịch vụ quảng cáo trực tuyến, làm giảm khả năng thu lợi nhuận từ nội dung của nhà xuất bản, tăng chi phí của nhà quảng cáo, và trực tiếp gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng.

“Chúng tôi sẽ không cho phép tiếp tục hành vi bất hợp pháp chưa từng có này. Liên minh của chúng tôi mong muốn Google chịu trách nhiệm về hành vi bất hợp pháp của họ, đề nghị cải cách các hoạt động của Google”, ông Paxton cho biết trong một tuyên bố, “Và chúng tôi tin rằng Google sẽ phải đối mặt hình phạt tài chính nặng nề, buộc họ phải trả giá cho hành vi sai trái.”

Những cáo buộc cũng bao gồm việc Google âm thầm hợp tác với Facebook trong áp dụng những cách làm không thỏa đáng chống lại cạnh tranh công bằng.

Theo một văn bản pháp lý được đệ trình vào tháng 12 năm ngoái, vào năm 2017 Facebook đã thông báo sẽ thử một phương thức bán hàng quảng cáo trực tuyến mới là “đấu thầu” (header bidding), chính sách này có thể gây tổn thất cho Google.

The Wall Street JournalNew York Times cho biết họ có được bản cáo trạng cáo buộc Google đệ trình một giao dịch bí mật nội bộ với Facebook có tên “Jedi Blue”, giao dịch liên quan đến thị trường quảng cáo trực tuyến đang không ngừng phát triển, tức là “trình tự hóa quảng cáo” (programmatic advertising).

Cuối cùng Facebook đã chọn tham gia cùng với Google và từ bỏ kế hoạch “đấu thầu”.  Facebook cũng thông báo vào tháng 12/2018 rằng họ đã tham gia dự án của Google.

Đơn khiếu nại sửa đổi cáo buộc rằng Google đã hợp tác với Facebook để nhận diện người dùng sản phẩm của Apple, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Paxton bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào vụ kiện, cho rằng khả năng thành công là rất cao. “Chúng tôi đã kiện Google vi phạm luật chống độc quyền và chúng tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có khả năng thắng kiện,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Breitbart News.

Ông tin rằng mô hình kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số của Google đã gây xung đột lợi ích vì đồng thời đại diện cho cả bên mua và bán quảng cáo trực tuyến. “Giống như Goldman Sachs sở hữu sàn giao dịch duy nhất cùng lúc đại diện cho cả bên mua và bên bán, họ biết mọi thông tin, vì vậy họ có thể hy sinh lợi ích của những chủ doanh nghiệp để đổi lấy lợi nhuận trên quy mô lớn,” ông nói.

“Các chủ doanh nghiệp phải chuyển những chi phí liên quan (chi phí quảng cáo Google) vào người tiêu dùng (tính vào giá thành sản phẩm), khiến vô tình người tiêu dùng phải trả giá (cho sản phẩm) cao hơn nhiều chỉ vì họ sử dụng Internet (nhìn thấy quảng cáo của Google).”

Texas đã và đang khởi xướng xử lý các hoạt động kinh doanh độc quyền của các công ty ở Thung lũng Silicon, bao gồm cả cách các công ty công nghệ lớn hạn chế nội dung người dùng.

Các công ty công nghệ này được coi là thiên vị về chính trị và bị nghi ngờ áp đặt các hạn chế bất bình đẳng đối với nội dung của người dùng. Giới phê bình lên án rằng trong năm qua, hầu hết các hạn chế của công ty này đều tập trung vào các luận điệu bảo thủ và những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump.

Trước đó, Thống đốc Greg Abbott của Texas đã tuyên bố rằng ông đang làm việc với các nhà lập pháp của bang để đưa ra dự luật nhằm ngăn chặn các công ty công nghệ lớn hạn chế nội dung người dùng dựa trên quan điểm chính trị. Riêng đối với người dùng internet, sau khi hiểu bản chất thiên vị của công cụ tìm kiếm này, rất nhiều người đã chuyển sang dùng những công cụ tìm kiếm khác, chẳng hạn như duckduckgo.