Thượng nghị sĩ Josh Hawley (bang Missouri) trong phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu 2021 (CPAC 2021) hôm 27/2 đã lên án mạnh mẽ “cánh tả cực đoan” và các tập đoàn lớn. Ông đặc biệt nhấn mạnh: “Quyền của chúng ta đến từ Chúa, không đến từ Google”.

Mở đầu bài phát biểu của mình, TNS Hawley cho biết từ 6 tuần trước cách tả cực đoan, các liên minh doanh nghiệp lớn, truyền thông thiên tả đã nỗ lực hủy bỏ cuộc nói chuyện của ông tại CPAC 2021, nhưng ông nói mình đã có mặt tại đây. “Tôi sẽ không đi đâu hết và tôi sẽ không lùi bước”, ông Hawley nói, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của người nghe.

Thượng nghị sĩ đến từ Missouri gọi cuộc chiến chống lại cánh tả cực đoan đã đang là “cuộc chiến của lịch sử nhân loại”.

Ông nhấn mạnh trong thời khắc khủng hoảng hiện nay, nước Mỹ cần đứng lên để không để các tập đoàn lớn và giới tinh anh cánh tả cấp tiến thao túng.

Chúng ta sẽ không để giới đầu sỏ chính trị nói chúng ta phải làm gì”, ông Hawley cho hay.

TNS Hawley cho rằng cần phải trao lại quyền lực cho người dân. Ông tuyên bố ông sẽ bắt đầu làm điều đó bằng việc giải tán các doanh nghiệp lớn độc đoán.

Giải tán các doanh nghiệp lớn này! Vì người dân Mỹ, hãy hủy bỏ [các doanh nghiệp đó] … hãy làm cho các doanh nghiệp tự do và công bằng trở lại tại đất nước này”, ông Hawley nói.

Quyền của chúng ta đến từ Chúa không đến từ Google”, ông Hawley nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu dài khoảng 16 phút tại CPAC 2021, Thượng nghị sĩ của bang Missouri cũng đề cập đến việc ông phản đối xác nhận các phiếu cử tri đoàn bầu cho ông Biden. Ông Hawley đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt khi nói về chủ đề này.

TNS Hawley cũng đề cập đến việc Trung Quốc lấy đi việc làm của Mỹ, thực hành thương mại lừa đảo, nói về chủ đề nhập cư, bảo vệ biên giới Mỹ.

Ông khẳng định: “Chúng ta tin vào biên giới bởi vì chúng ta tin vào quyền công dân, và chúng ta tin vào quyền công dân bởi vì chúng ta tin vào nước Mỹ… Chúng ta tự hào về nước Mỹ”.

Nước Mỹ không phải là nơi hoàn hảo nhưng là nơi tốt đẹp, hơn thế nữa đây là nơi tuyệt vời. [Mỹ] là quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới”, TNS Hawley nói về đất nước mà ông tự hào và cũng là để phản bác lại việc cánh tả xét lại nước Mỹ, coi đây là quốc gia không tốt, dung túng chủ nghĩa nô lệ, phân biệt đối xử với người da đen.

TNS Hawley cũng nhấn mạnh rằng nước Mỹ là cho mọi người dân, nhưng là cho người dân tốt, cho những người dân tốt tiếp tục theo đuổi ánh sáng tự do và tiếp tục hướng tới một hợp chủng quốc hoàn hảo hơn.

Như Ngọc

Xem thêm: