Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã chứng thực cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua trở thành ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ.

GettyImages 1791368803 scaled
Thống đốc bang Texas Greg Abbott phát biểu với Cựu Tổng thống Donald Trump tại sân bay quốc tế Nam Texas vào ngày 19 tháng 11 năm 2023 ở Edinburg, Texas. Ông Trump và ông Abbott phục vụ bữa ăn cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Texas và Đội quân DPS Texas đang đóng quân tại biên giới Mỹ-Mexico trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. (Ảnh: Michael Gonzalez/Getty Images)

“Các ông cần một tổng thống mới”, ông Abbott nói với các thị trưởng New York, Chicago và Washington, D.C. vào Chủ nhật (19/11). “Ông Biden đã thất bại trong vấn đề an ninh quốc gia. Chúng ta cần một tổng thống có thể đảm bảo an ninh biên giới”.

Ông Abbott nói: “Chúng ta cần ông Donald J. Trump trở lại làm tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Hôm nay tôi ở đây để chính thức tuyên bố ủng hộ ông Donald J. Trump trở thành Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ một lần nữa”.

Ông Trump đáp lại ông Abbott, nói: “Tôi sẽ làm cho công việc của ông trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chúng tôi yêu Texas”.

Lời khẳng định được ra khi cựu Tổng thống Trump và Thống đốc Abbott phục vụ bánh tamales cho các binh sĩ của Bộ An toàn Công cộng Texas, các Binh sĩ và Phi công Vệ binh Quốc gia trong bữa ăn trước Lễ Tạ ơn. Các binh sĩ và Vệ binh được giao nhiệm vụ an ninh biên giới trong Chiến dịch ‘Ngôi sao cô đơn’ của ông Abbott.

Ông Abbott trở thành thống đốc thứ năm tán thành cựu tổng thống trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024 cùng với phó Thống đốc Dan Patrick, Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton, Bộ trưởng Đất đai Dawn Buckingham và Bộ trưởng Nông nghiệp Sid Miller trong danh sách ngày càng tăng các viên chức dân cử trên toàn tiểu bang Texas.

Tổng thống lúc đó là ông Trump đã nhận được 52% phiếu bầu trong cuộc đua tổng thống năm 2020 với ông Joe Biden. Ông Trump đã giành được gần 5,6 triệu phiếu bầu ở bang Texas.

Các vấn đề biên giới là yếu tố then chốt trong cuộc bầu cử ở Texas năm 2020. Trong Năm tài chính 2020, năm cuối cùng tại nhiệm của Tổng thống Trump, các nhân viên Biên phòng chỉ gặp phải hơn 400.000 người di cư. Dưới thời các chính sách biên giới và nhập cư của chính quyền Biden, các đặc vụ gặp hơn 407.000 người di cư chỉ trong tháng Chín và tháng Mười, theo  báo cáo của Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ. 

Ông Brandon Judd, chủ tịch Hội đồng Tuần tra Biên giới Quốc gia nói với khán giả tham dự phát biểu rằng cựu Tổng thống Trump bắt tay từng người và chụp ảnh với từng quân nhân, vệ binh đến gặp ông trong bữa tiệc trưa.