Tổng thống Joe Biden đã đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico vào ngày Chủ nhật (8/1) lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức cách đây gần hai năm, để “giải quyết” một trong những vấn đề mang tính thách thức chính trị nhất trong nước khi ông chuẩn bị tái tranh cử.

Embed from Getty Images

Ngày 5/1, ông Biden tuyên bố sẽ điều chỉnh chính sách nhập cư trước áp lực từ làn sóng di cư ngày càng gia tăng. Theo đó, Mỹ sẽ chỉ tiếp nhận 30.000 người di cư mỗi tháng từ các nước Cuba, Nicaragua, Haiti và Venezuela vào Mỹ bằng đường hàng không, đồng thời sẽ trục xuất 30.000 người nhập cư bất hợp pháp từ các nước trên tới Mỹ qua đường biên giới với Mexico mỗi tháng.

Về cơ bản, chuyến thăm của ông Biden tới El Paso, Texas được đánh giá là không mang lại chính sách mới đột phá.

Thay vào đó, động thái này chỉ nhằm chứng minh rằng Tổng thống Đảng Dân chủ đang xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, chấm dứt những câu hỏi dai dẳng về việc khi nào ông sẽ đến thăm biên giới và củng cố mối quan hệ với Lực lượng Tuần tra Biên giới. Trước đó nhiều đặc vụ của lực lượng này đã nổi giận trước việc Nhà Trắng rút lại các biện pháp thực thi đường lối cứng rắn.

Ông Biden đã gửi cho Quốc hội một kế hoạch cải cách nhập cư vào ngày đầu tiên nhậm chức, nhưng kế hoạch này đã thất bại do vấp phải sự phản đối của các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội, những người cũng đã chặn yêu cầu của ông về 3,5 tỷ đô la Mỹ để tăng cường thực thi biên giới.

Đảng Cộng hòa đang thúc đẩy các kế hoạch riêng về vấn đề biên giới sau khi giành được Hạ viện. Dân biểu Cộng hòa Jim Jordan nói với Fox News, Tổng thống Biden nên áp dụng các chính sách về biên giới như người tiền nhiệm Donald Trump. Những chính sách đó bao gồm tách trẻ em khỏi cha mẹ di cư của chúng như một phần của cách tiếp cận “không khoan nhượng” nhằm ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp.

“Thẳng thắn mà nói, chính quyền này đã tạo ra một tình huống khiến nước Mỹ không còn cái gọi là biên giới nữa,” ông Jordan nhận xét.

Ngay cả các đảng viên Dân cũng chủ lên án chính sách mới của ông, gọi nó là “không hiệu quả và vô nhân đạo”.

Đáng lưu ý, các cuộc thăm dò do Real Clear Politics thu thập cho thấy 37% công chúng Mỹ không tán thành cách xử lý vấn đề nhập cư của Tổng thống Biden.

Các quan chức biên giới Hoa Kỳ đã bắt giữ con số kỷ lục 2,2 triệu người di cư tại biên giới với Mexico trong năm tài chính 2022 (kết thúc vào tháng 9), mặc dù con số đó bao gồm cả những cá nhân đã cố gắng vượt biên nhiều lần.

Sau chuyến thăm El Paso, ông Biden dự kiến ​​sẽ tiến về phía Nam biên giới để gặp Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo cũng sẽ đề cập đến các vấn đề nhập cư.

Nhật Minh (Theo Reuters)