Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với báo giới hôm thứ Năm (28/3) rằng Đức không có thông tin trước về những chuẩn bị cho vụ tấn công khủng bố vào ngoại ô Moscow cuối tuần trước, theo RT đưa tin. 

Vào tối thứ Sáu (22/3, giờ địa phương), một nhóm tay súng dùng súng trường tự động tấn công vào Crocus City Hall trước một buổi hòa nhạc chật kín người xem, bắn bữa bãi vào khán giả và phóng hỏa nhà hát. Nhiều nghi phạm, trong đó có bốn người trực tiếp liên quan đến vụ tấn công, đã bị các cơ quan an ninh Nga bắt giữ.

Vụ tấn công cho đến nay được xác nhận đã khiến 143 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 200 người. Đây là vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất tại Nga kể từ năm 2004.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố những thủ phạm bị bị cáo buộc là “những phần tử hồi giáo cực đoan”. Ông cũng nói những nghi phạm này đã bị bắt khi đang tìm cách trốn chạy sang Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Markische Allgemeine hôm thứ Năm (28/3), đã bác bỏ việc có bất kỳ hiểu biết trước nào về các kế hoạch chuẩn bị cho vụ tấn công khủng bố nêu trên.

Tuy nhiên, ông Scholz nói rằng, “các cơ quan an ninh Mỹ có lẽ đã có manh mối”. Ông nói thêm rằng chính sách của Washington là sẽ cảnh báo các quốc gia khác về các vụ tấn công khủng bố sắp xảy ra khi họ nhận được thông tin.

Họ [Mỹ] thậm chí đã phát đi cảnh báo công khai. Điều đáng tiếc hơn cả là vụ tấn công khủng bố đó vẫn xảy ra”, Thủ tướng Scholz nói thêm.

Ông Scholz có vẻ là muốn nhắc đến cảnh báo an ninh do Đại sứ quán Mỹ ở Moscow phát đi hôm 7/3, trong đó cảnh báo rằng họ “đang giám sát các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan có kế hoạch trước mắt nhắm mục tiêu và những nơi tập trung đông người tại Moscow, gồm cả các nhà hát”. Trong cảnh báo đó, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow nói thêm rằng vụ tấn công khủng bố tiềm tàng có thể xảy ra trong vòng 48 giờ kể từ khi họ phát đi thông báo.

Nhà Trắng cũng đã nói rằng họ đã chia sẻ với giới chức Nga thông tin về một vụ tấn công khủng bố tiềm tàng.

Lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Aleksandr Bortnikov đã xác nhận Mỹ có cảnh báo Nga về một vụ tấn công khủng bố tiềm tàng. Nhưng ông lưu ý rằng thông tin đó về bản chất là “chung chung”. Ông nói thêm rằng giới chức Nga “đã thực hiện các biện pháp phù hợp” và nhấn mạnh rằng họ đã nhắm mục tiêu vào một nhóm các cá nhân và rằng “thông tin [do Mỹ cung cấp] đã không bị bỏ qua vào thời điểm đó”.

Ông Bortnikov cũng nói rằng cùng với Ukraine, Mỹ và Anh có lẽ đã đóng vai trò trong vụ xả súng vào Crocus City Hall tối 22/3.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng hoài nghi về kiểu phủ nhận của Washington về bất kỳ sự liên quan nào của Kyiv đối với vụ tấn công, cũng như việc Mỹ luôn khăng khăng bám cứng vào một câu chuyện duy nhất rằng vụ xả súng đó là do những kẻ khủng bố IS thực hiện.

Hải Đăng