Hôm thứ Năm (21/9), văn phòng Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio tại Quốc hội Hoa Kỳ đã giới thiệu một dự luật với một số đồng nghiệp Đảng Cộng hòa khác, nhằm cấm cấp quyền tị nạn cho các thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

shutterstock 375031762
Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Ảnh: Crush Rush / Shutterstock)

Dự luật do Thượng nghị sĩ Marco Rubio từ Florida đưa ra có tên là “Đạo luật không tị nạn cho gián điệp của ĐCSTQ”, cấm Hoa Kỳ cấp quyền tị nạn cho các thành viên của “các đảng cộng sản hoặc toàn trị như ĐCSTQ”.

Những người đồng ký tên vào dự luật bao gồm ông Roger Marshall từ bang Kansas, ông Rick Scott từ bang Florida, ông Bill Hagerty và bà Marsha Blackburn từ bang Tennessee, ông Josh Hawley từ bang Missouri, ông Mike Braun từ bang Indiana và ông Pete Ricketts từ bang Nebraska.

Những thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa này đã chỉ trích mạnh mẽ các chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Chính quyền Biden đã mở cửa biên giới và cho phép các đặc vụ của ĐCSTQ sử dụng hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ để lẻn vào Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Rubio nói trong một tuyên bố, chúng ta không biết ai đang xâm nhập trái phép vào đất nước của chúng ta. Điều này tạo cơ hội cho ĐCSTQ khai thác thêm và đe dọa nền dân chủ và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Scott nói trong một tuyên bố, rằng các nhà lãnh đạo quen thói sát nhân của Trung Quốc và những kẻ côn đồ trong chính quyền tàn bạo của chế độ Tập Cận Bình không được phép “xin tị nạn” ở Hoa Kỳ như một vỏ bọc cho hoạt động gián điệp.

Nghị sĩ Niles nói, ĐCSTQ là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ. Gián điệp ĐCSTQ đã xâm nhập vào xã hội Hoa Kỳ, đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, và lấy được bí mật quốc gia của Hoa Kỳ, cần phải lập pháp để ngăn chặn gián điệp ĐCSTQ.

Thượng nghị sĩ Hagerty cho biết chỉ riêng trong năm nay, Hoa Kỳ đã bắt giữ những người vượt biên bất hợp pháp từ hơn 170 quốc gia. Trong đó, cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã bắt giữ khoảng 40.000 công dân Trung Quốc tại biên giới phía bắc và phía nam của Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Blackburn nói về gần 40.000 công dân Trung Quốc đã vào Hoa Kỳ trong năm qua. Ông nói, Hoa Kỳ cần biết chính xác ý định và mối quan hệ đảng phái của họ, trước khi cho phép họ nhập cảnh thông qua tị nạn hoặc bất kỳ phương tiện hợp pháp nào vào Hoa Kỳ.

Dự luật này liệt kê các miễn trừ đối với những người đã công khai tuyên bố rút khỏi ĐCSTQ và lên án đảng này thông qua một dịch vụ được liên bang phê duyệt trước khi nộp đơn xin tị nạn; những người có thể chứng minh rằng tư cách đảng viên của họ là do bị ép buộc; những người dưới 16 tuổi khi gia nhập ĐCSTQ, hoặc chỉ để xin việc làm hoặc có được thực phẩm, hoặc chính phủ xác định rằng người đó sở hữu thông tin quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ phải xác nhận rằng người này không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Ba Dân biểu của Đảng Cộng hòa, gồm ông Mark Green từ bang Tennessee, ông Troy Nehls từ bang Texas và ông Byron Donalds từ bang Florida đã giới thiệu phiên bản dự luật của Hạ viện.

Theo quy trình lập pháp của Hoa Kỳ, sau khi các thành viên Quốc hội đưa ra một dự luật, dự luật đó phải được các ủy ban liên quan xem xét và thông qua, rồi mới gửi đến toàn thể viện. Chỉ sau khi cả 2 viện, Thượng viện và Hạ Viện đều thông qua dự luật với văn bản nhất quán, mới được gửi đến Tổng thống ký.

Bình Minh (t/h)