Theo các nhà lập pháp Hoa Kỳ, chính quyền cộng sản Trung Quốc đang thu hoạch DNA quy mô lớn để thành lập cơ sở dữ liệu di truyền toàn cầu mà họ có thể sử dụng để sản xuất vũ khí và các hình thức giám sát mới.

Tại phiên điều trần ngày 7/3 về chủ đề kinh tế sinh học và an ninh quốc gia do Ủy ban Đặc biệt Hạ viện Mỹ về Cạnh tranh Chiến lược với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tổ chức, nhiều tiết lộ quan trọng về phạm vi tham vọng về gen của Trung Quốc đã được đưa ra.

Chủ tịch ủy ban Mike Gallagher, một dân biểu Đảng Cộng hòa, nhấn mạnh rằng chính quyền Trung Quốc đang cố gắng tạo ra cơ sở dữ liệu về gen của mỗi người trên Trái đất.

Ông lưu ý: “ĐCSTQ coi sự thống trị trong lĩnh vực công nghệ sinh học và khoa học di truyền là ưu tiên quốc gia trị giá 9 tỷ đô la. Họ đang thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu DNA về mọi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trên hành tinh này.

Cơ sở dữ liệu này bao gồm cả những người Mỹ mà họ [ĐCSTQ] đang thu thập DNA thông qua các vụ hack mạng lớn, mua lại các công ty, và các phương pháp khác, bao gồm cả việc thu thập DNA từ 8 triệu phụ nữ mang thai trên toàn cầu.

Phát biểu của Dân biểu Gallagher đề cập đến công ty gen BGI của Trung Quốc, công ty vẫn duy trì liên kết với quân đội Trung Quốc. Đáng chú ý, BGI đang cung cấp dịch vụ xét nghiệm sàng lọc trước sinh cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Dịch vụ xét nghiệm đó thu thập DNA của cả mẹ và thai nhi, rồi gửi dữ liệu về Trung Quốc, nơi chính quyền của ĐCSTQ có thể truy cập dễ dàng.

Theo Dân biểu Gallagher, cánh quân sự của ĐCSTQ, Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), đang cố gắng tận dụng dữ liệu di truyền để tạo ra các loại vũ khí và công nghệ giám sát mới.

Ông tiếp tục: “Các loại vũ khí được điều chỉnh phù hợp với gen đã là một chủ đề thịnh hành trong giới quân sự của PLA.

Theo Dân biểu Raja Krishnamoorthi, một thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ trong ủy ban, để đạt mục tiêu đó, ĐCSTQ còn tiến hành những nỗ lực khác bao gồm chế tạo các thiết bị để đánh giá và tác động đến sóng não của các quan chức Đảng, cũng như các loại cải biến gen khác.

Ông cảnh báo: “ĐCSTQ đang tiến hành thí nghiệm trên người để phát triển những người lính [có năng lực tốt hơn].

Theo một số báo cáo, họ [ĐCSTQ] thậm chí còn đang nghiên cứu phần mềm đọc suy nghĩ để đảm bảo rằng các quan chức ĐCSTQ luôn trung thành với Đảng.”

Phát biểu của Dân biểu Krishnamoorthi đề cập đến các báo cáo của tình báo Hoa Kỳ được công bố vào năm 2021, trong đó cho thấy rằng ĐCSTQ đã tham gia vào việc phát triển “vũ khí điều khiển não.” Công nghệ như vậy được cho là bao gồm nỗ lực chỉnh sửa gen và các quy trình giao tiếp não – máy được thiết kế để đảm bảo người dân trung thành hơn với ĐCSTQ và hệ tư tưởng cộng sản.

Tương tự, ông còn tiết lộ, có bằng chứng cho thấy rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đã tìm cách nâng cao năng lực của binh lính trong các vai trò trên chiến trường một cách nhân tạo bằng cách sử dụng các thí nghiệm di truyền. 

Dân biểu Krishnamoorthi cảnh báo, việc cho phép Trung Quốc thống trị nền kinh tế sinh học sẽ tương đương với việc cho phép ĐCSTQ khắc sâu hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản vào chính loài người.

Ông nhấn mạnh: “ĐCSTQ không được phép áp đặt các giá trị của họ lên cơ cấu di truyền của loài người. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta sẽ phải đối mặt với một tương lai u ám về những người lính siêu phàm và những đứa trẻ được thiết kế.”

Bà Tara O’Toole, cựu Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ và hiện là giảng viên chính tại In-Q-Tel, một công ty đầu tư mạo hiểm hỗ trợ các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, đã làm chứng rằng ĐCSTQ coi công nghệ sinh học là một mặt trận thiết yếu trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, y tế và khan hiếm lương thực, cũng như “vượt qua sức mạnh và ảnh hưởng của Hoa Kỳ.”

Bà O’Toole cảnh báo: “Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng sẽ thống trị cuộc cách mạng sinh học và đang tích cực theo đuổi các chiến lược toàn diện và đầy tham vọng để đạt được điều này. Chúng ta phải giả định rằng mọi công ty Trung Quốc đều có liên kết với ĐCSTQ và có thể là với PLA nếu họ đang thực hiện các nghiên cứu liên quan đến quân sự.” 

Dân biểu Gallagher mô tả các nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc “đặt ra bộ quy tắc ứng xử” trong lĩnh vực công nghệ sinh học là “một cuộc chiến về đạo đức và tinh thần” với Trung Quốc 

Ông kết luận: “Bởi vì lĩnh vực này tiến bộ với tốc độ chóng mặt, quốc gia chiến thắng trong cuộc đua sẽ có thể đặt ra các tiêu chuẩn đạo đức về cách sử dụng những công nghệ này.