Thượng nghị sĩ Rand Paul cho biết gia đình ông đã bị dọa giết ít nhất 5 lần vì những bất đồng giữa ông với Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia.

Rand Paul
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul, tiểu bang Kentucky. (Ảnh: Christopher Halloran/Shutterstock)

“Tuần này, tôi đã bị dọa giết 5 lần chỉ vì sự thẳng thắn của mình”, ông Rand Paul cho biết trên Fox News.

Ông Rand Paul là người đã nhiều lần kêu gọi việc sa thải ông Fauci. Thượng nghị sĩ nói với người dẫn chương trình Sean Hannity trên kênh Fox News rằng sự bất đồng giữa 2 người đã khiến cho gia đình ông phải nhận những lời hăm dọa.

“Tôi không biết thế giới sắp tới sẽ như thế nào. Bạn không thể hỏi những câu hỏi khó và trung thực, trong đó chỉ ra rằng bác sĩ Fauci đã không thành thật với chúng ta, và hậu quả là gia đình tôi đã phải nhận gói bột trắng kèm theo 5 lần bị dọa giết,” Đảng viên Cộng hòa, tiểu bang Kentucky cho hay.

Vào tháng 5/2021, ông Rand Paul chia sẻ rằng gia đình của mình đã nhận được một phong bì có chứa gói bột màu trắng, một bức thư đe dọa với hình ảnh một khẩu súng nhắm vào đầu của Paul và dòng chữ “Tôi sẽ kết thúc những gì mà hàng xóm của ông đã bắt đầu”, ám chỉ một sự việc diễn ra vào năm 2017, trong đó Paul phải nhập viện vì gãy xương sườn sau khi hàng xóm đã hành hung ông.

Thượng nghị sĩ Paul nói với Hannity rằng các email của ông Fauci (được thu thập gần đây thông qua yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin và được công bố trực tuyến) đã chứng minh rằng những lời chỉ trích trước kia của ông là đúng.

Ông Rand Paul nói: “Không có nhà khoa học nổi tiếng nào ủng hộ nghiên cứu tăng chức năng hơn bác sĩ Fauci. Ông Fauci vẫn chưa rút lui khỏi vị trí đó. Người đàn ông này vẫn tin rằng có thể lấy virus từ động vật và biến chúng thành loại siêu virus để lây nhiễm sang người. Ngay cả khi xảy ra đại dịch, ông Fauci vẫn nói rằng nghiên cứu này rất đáng thực hiện”.

“Nhưng bạn biết không? Có một loạt các nhà khoa học khác trong lĩnh vực này, và họ nói rằng nghiên cứu đó không đáng thực hiện chút nào, rằng chúng tôi chưa phát hiện được điều gì từ nó”, ông cho biết thêm. “Tất cả những gì chúng tôi đã làm là tự đặt mình vào rủi ro”.

Ông Rand Paul cho biết cần phải dừng lại việc nghiên cứu tăng chức năng được thực hiện tại phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán, Trung Quốc.

“Đây là một điều tồi tệ”, ông Rand Paul nói về đại dịch COVID-19. “Việc này đã khiến cho 3,5 triệu người thiệt mạng (với tỷ lệ tử vong 1%). Nhưng họ đang thử nghiệm với một số loại virus có tỷ lệ tử vong là 15%, đồng nghĩa với việc có khoảng 50 triệu người sẽ phải thiệt mạng”.

“Vì vậy, người đóng thuế tại Mỹ không cần phải tài trợ cho loại nghiên cứu này”, ông nói thêm. “Nó rất, rất nguy hiểm”.

Theo Washington Examiner,

Phan Anh

Xem thêm: