Artem Stovpak (37 tuổi), một người ở Lviv Oblast Ukraine, nói trước tòa rằng 800 cây cần sa (gai dầu) anh bắt đầu trồng vào tháng 1 là trong tình trạng đợi luật sắp tới sẽ cho phép anh đăng ký trồng loại ma túy này một cách hợp pháp. Theo luật hiện hành, nếu trồng 50 cây cần sa trở lên thì sẽ bị tù từ 3 đến 7 năm. Nhưng anh chỉ bị phạt mà không bị giam giữ theo quyết định của tòa án quận Pustomytiv của Lviv Oblast. Chính quyền Kiev đang trong quá trình hợp pháp hóa việc trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cần sa, mặc dù có những tiếng nói phản đối từ các cộng đồng khác nhau. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng các chế phẩm từ cần sa là cần thiết để giúp người Ukraine “không phải chịu đựng nỗi đau, căng thẳng, và tổn thương của chiến tranh.”

cb343b1b 9dd83ad727120806ff18d50156758992
Cảnh sát đặc nhiệm SBU ở hiện trường nơi cây cần sa được trồng trong phòng gieo trồng đặc biệt. (Ảnh: SBU)

Theo truyền thông địa phương đưa tin hôm 4/9, việc anh Artem Stovpak trồng cây cần sa đã bị cảnh sát phát hiện vào tháng 4/2023.

Anh đã thiết lập những căn phòng chuyên dụng để tạo khí hậu thích hợp cho cây cần sa —thông gió, chiếu sáng, sưởi ấm, v.v.— trồng 500 cây ở nhà riêng của mình, và 300 cây ở nhà của người vợ cũ. Những hình ảnh cho thấy việc trồng được tiến hành một cách bài bản như môi trường công nghiệp, và hiện trạng các cây anh trồng đã sẵn sàng cho thu hoạch.

Thẩm phán Iryna Melnychuk đã kết án anh 3 năm tù theo phần 2 điều luật 310, đồng thời cho phép anh được miễn chấp hành án với thời gian thử thách là 1 năm. Điều khoản luật này quy định nếu bị phát hiện trồng từ 50 cây gai dầu trở lên thì sẽ bị tù từ 3 đến 7 năm.

Anh Stovpak, nghề chính là lập trình viên máy tính, giải thích trước tòa rằng anh đang chờ Quốc hội Ukraine hợp pháp hóa việc trồng và chế biến cần sa, và khi đó anh sẽ đăng ký để đảm bảo các việc anh đang làm là hợp pháp. Anh cho hay bắt đầu từ tháng 1/2023, anh đã mua đầy đủ các thiết bị để khởi đầu sự nghiệp kiếm tiền này.

Thẩm phán đã quyết định rằng anh Stovpak không nên bị đi tù, mà chỉ bị phạt. Cảnh sát tuyên bố sẽ hủy toàn bộ các cây cần sa được trồng bất hợp pháp của anh.

Bản tin cũng chỉ ra rằng anh Stovpak không phải trường hợp đầu tiên mà tòa án dung thứ cho việc trồng cây cần sa.

Tòa án quận Uzhhorod của Zakarpattia Oblast hồi tháng 2 năm ngoái cũng chỉ phạt tiền một giáo viên và hủy những cây cần sa bị tịch thu, Theo luật hiện hành của Ukraine, nếu trồng từ 10 đến 50 cây cần sa thì sẽ bị tù 6 tháng hoặc hạn chế tự do đến 3 năm.

Theo tòa, giáo viên này đã trồng 22 cây cần sa trong quãng thời gian 5/2020 đến 7/2020 “cho nhu cầu của riêng mình” nhưng đã “thành khẩn hối hận và tích cực trong việc cung khai” hành vi phạm tội.

Luật cho phép trồng và chế biến cần sa

Quốc hội Ukraine với sự thúc đẩy của Tổng thống Zelensky đang tiến hành việc thông qua dự luật 7457.

Dư luật này được những người ủng hộ nó gọi là “luật cần sa y tế”, tạo hành lang pháp lý cho việc cấp phép cho hoạt động trồng và chế biến cây gai dầu (cần sa) trên phạm vi toàn quốc.

Theo dự luật, tất cả các chế phẩm nếu không chứa một liều lượng ma túy chiết xuất từ cần sa không cao quá (THC < 0,2%), thì đều bị loại khỏi danh sách hàng cấm ma túy.

Dự luật đã được thông qua sau lần đọc thứ nhất ở Quốc hội vào tháng 7/2023. Theo thủ tục, nó cần được thông qua vào lần đọc thứ hai ở Quốc hội dự kiến là vào tháng 9 này, và sau đó được tổng thống ký để trở thành luật.

Yulia Tymoshenko, chính khách đứng đầu phe Tổ quốc Toàn Ukraine ở Quốc hội, lên tiếng phản đối với lập luận rằng với khả năng yếu kém về quản lý thị trường và bộ máy thực thi pháp luật, thì việc thông qua dự luật sẽ biến Ukraine thành đồn điền cần sa và ma túy sẽ chảy vào chợ đen.

Ngoài ra, bà Tymoshenko chỉ ra rằng nếu chỉ là vì nhu cầu y tế, thì Ukraine không cần trồng cây cần sa, chỉ cần nhập khẩu các loại thuốc cần thiết là được rồi. Bà cho rằng hệ thống luật bây giờ đã đủ rồi và không cần thông qua luật mới, chỉ cần điều chỉnh danh sách các loại thuốc.

Nhật Tân