Vào thứ Ba (12/12), một chiếc xe bom đã tấn công một tòa nhà quân sự ở phía tây bắc Pakistan khiến ít nhất 23 binh sĩ thiệt mạng. Vụ tấn công được một nhánh của Taliban Pakistan tuyên bố nhận trách nhiệm.

Tehreek i Jihad Pakistan
Ảnh cắt từ video “We are ready” của nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)

Theo tin AFP từ Peshawar, vụ tấn công xảy ra ở khu vực Dera Ismail Khan gần biên giới Afghanistan và thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Khu vực này đã chứng kiến ​​sự gia tăng các cuộc tấn công trong những tháng gần đây.

Quân đội Pakistan cho biết trong một tuyên bố rằng “những nỗ lực đột nhập vào tòa nhà của những kẻ khủng bố đã bị ngăn cản, sau đó chúng thực hiện vụ tấn công bằng cách sử dụng những kẻ đánh bom tự sát lái xe chở bom.”

Thông báo cho biết thêm: “Những vụ nổ này đã gây sụp đổ tòa nhà và gây ra nhiều thương vong”. Thông báo cho biết 6 kẻ tấn công đã bị giết.

Theo quân đội Pakistan, 23 binh sĩ của họ đã thiệt mạng. Một quan chức địa phương giấu tên nói thêm rằng căn cứ này là một trường quân sự cạnh đồn cảnh sát, khi đổ sập, nhiều binh sĩ “đã chết trong giấc ngủ”. Một quan chức giấu tên nói với AFP rằng ít nhất 36 người bị thương.

Tehreek-i-Jihad Pakistan (TJP), một nhóm mới liên kết với Taliban Pakistan (TTP), đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo báo cáo của Cơ quan Quan hệ Công chúng Liên ngành (ISPR) của Pakistan, quân đội Pakistan đã tiến hành nhiều cuộc tấn công quân sự khác nhau ở khu vực Dera Ismail Khan vào đêm hôm đó, và tổng cộng 27 “kẻ khủng bố” đã bị tiêu diệt.

Ẩn thân ở Afghanistan

Trong nhiều tháng, đặc biệt là kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền ở Kabul vào tháng 8/2021, Pakistan đã phải đối mặt với tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đặc biệt là ở các khu vực giáp biên giới Afghanistan.

Islamabad tin rằng một số vụ tấn công được lên kế hoạch từ bên trong Afghanistan, nơi những kẻ tấn công có “nơi trú ẩn”, nhưng chính quyền Taliban ở Kabul  phủ nhận điều này.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu kiến đại sứ Afghanistan tại Pakistan ngay sau vụ tấn công hôm thứ Ba.

Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, chính quyền Pakistan đã yêu cầu Kabul lên án vụ tấn công và bắt giữ thủ phạm cũng như các thủ lĩnh Taliban của Pakistan.

Họ yêu cầu chính quyền Afghanistan “thực hiện mọi biện pháp cần thiết, ngăn chặn việc sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tổ chức các cuộc tấn công khủng bố chống lại Pakistan.”

Kể từ khi từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào tháng 11/2022, Taliban đã đẩy mạnh các cuộc tấn công, chủ yếu nhắm vào lực lượng an ninh, đặc biệt là cảnh sát.

Taliban Pakistan (TTP) nổi lên ở Pakistan vào năm 2007 và mặc dù khác với Taliban Afghanistan nhưng có chung hệ tư tưởng Hồi giáo chính thống.

Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, tổ chức này đã giết chết hàng chục ngàn thường dân Pakistan và các thành viên lực lượng an ninh, sau đó, họ bị đẩy ra khỏi khu vực bộ lạc bởi một chiến dịch quân sự do quân đội Pakistan phát động vào năm 2014. Tình hình an ninh đã được cải thiện trong vài năm qua.

Theo Cổ Lị, RFI