Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba (12/12) đã yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Dải Gaza, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Israel đang đánh mất dần sự ủng hộ của quốc tế vì ném bom “bừa bãi” vào dân thường trong cuộc chiến tranh với Hamas, theo Reuters đưa tin. 

Sau các cảnh báo nghiêm trọng của các quốc chức Liên Hiệp Quốc về một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Gaza, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 193 thành viên hôm thứ Ba (12/12) đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức với 153 phiếu ủng hộ và 23 phiếu trắng. Mỹ và Israel cùng 8 quốc gia khác bỏ phiếu phản đối nghị quyết này. Mỹ và Israel lập luận rằng ngừng bắn lúc này chỉ đem lại lợi ích cho Hamas.

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc không mang tính ràng buộc phải thực hiện nhưng có sức nặng chính trị, phản ánh quan điểm toàn cầu về cuộc chiến tranh Israel-Hamas đang diễn ra. Tuần trước, Mỹ cũng đã phủ quyết một nghị quyết tương tự của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Trước khi nghị quyết nêu trên được thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói trong một sự kiện gây quỹ tranh cử tại Washington DC rằng Israel bây giờ có sự ủng hộ từ “hầu hết thế giới”, trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). “Nhưng họ đang bắt đầu đánh mất sự ủng hộ đó bằng việc tiến hành ném bom bừa bãi”.

Cũng trong sự kiện trên, ông Biden nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cần thay đổi lập trường cứng rắn của chính quyền Do Thái và rằng cuối cùng Israel “không thể nói không” với một nhà nước Palestine độc lập.

Trong một diễn biến liên quan, khi cuộc xung đột Israel-Hamas bước sang tháng thứ ba, Úc, Canada và New Zealand đã phát đi tuyên bố chung nói rằng họ ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế hướng tới ngừng bắn lâu dài và nhấn mạnh lo ngại về sự khốn cùng của thường dân tại Gaza.

Cái giá của việc đánh bại Hamas không thể là sự khổ đau tiếp diễn của thường dân Palestine”, các lãnh đạo của Úc Canada và New Zealand nói trong tuyên bố chung.

Ba quốc gia nêu trên cho biết họ ủng hộ quyền tự quyết của người dân Palestine, nhưng cũng cho rằng Hamas không thể có vai trò gì trong việc quản lý Gaza tương lai.

Israel đã phát động cuộc tấn công vào Gaza sau khi bị Hamas đột kích giết hại 1.200 người và bắt cóc 240 con tin vào ngày 7/10. Hamas vẫn đang giữ 134 con tin và 19 trong số đó được cho là đã chết, theo tuyên bố của Israel.

Cuộc tấn công của Israel vào Gaza với mục tiêu tận diệt Hamas cho đến nay đã giết chết hơn 18.000 thường dân, và làm bị thương 50.000 người, theo thông tin từ bộ y tế Gaza. Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 1,9 triệu trong tổng số gần 2,4 triệu người dân tại Gaza đã phải di tản do các cuộc tấn công của Israel.

Hải Đăng