Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm thứ Năm (27/4) đã có bài phát biểu tại phiên họp lưỡng viện Mỹ ở Điện Capitol. Tại đây, ông Yoon đã chúc mừng liên minh Mỹ – Hàn “mạnh mẽ hơn bao giờ hết” trong bối cảnh cùng đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên.

Ông Yoon đang có chuyến công du Mỹ kéo dài khoảng 1 tuần nhân dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ Mỹ – Hàn Quốc và trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục gia tăng đe dọa, chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài và nhiều thách thức toàn cầu khác mà hai nước cùng phải đối mặt.

Các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã viết thư mời ông Yoon phát biểu tại lưỡng viện. Bức thư nhấn mạnh về “tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn” của mối quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh.

Phát biểu với các nghị sĩ Mỹ, ông Yoon nói: “Liên minh của chúng ta đã hình thành từ 70 năm trước để bảo vệ tự do của Hàn Quốc. Liên minh này bây giờ đã đang trở thành liên minh toàn cầu bảo vệ tự do và hòa bình trên khắp thế giới”.

Mượn tuyên bố lịch sử của Tổng thống Abraham Lincoln, ông Yoon chào mừng các nhà lập pháp bằng việc tán dương “một quốc gia đã được sinh ra trong tự do, và hiến dâng cho lý tưởng rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng”.

Chúng ta có nhiều lý do để chúc mừng dịp kỷ niệm bạch kim này của chúng ta. Chúng ta đã không có những đảm bảo cho thành công khi liên minh khởi đầu nhưng ngày nay liên minh của chúng ta là mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông Yoon nói thêm.

Chúng ta cần tăng tốc hợp tác an ninh ba bên Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản để ứng phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Bắc Triều Tiên”, ông Yoon cảnh báo các nhà lập pháp Mỹ, đồng thời cam kết sẽ làm việc để phi nhạt nhân hóa miền Bắc.

Chúng ta phải dấy lên nhận thức toàn cầu về tình hình nhân quyền tồi tệ tại Bắc Triều Tiên. Chúng ta phải không được ngại ngùng né tránh trách nhiệm của chúng ta trong việc thúc đẩy tự do cho người dân Bắc Triều Tiên”, ông Yoon nói thêm.

Tổng thống Yoon cũng bày tỏ: “Hàn Quốc sẽ không bao giờ quên những người Mỹ anh hùng vĩ đại đã chiến đấu cùng chúng tôi để bảo vệ tự do”.

Đề cập tới cuộc xung đột hiện nay tại châu Âu, ông Yoon lên án hành động Nga xâm lược Ukraine là “vi phạm luật pháp quốc tế”. Ông cam kết sẽ làm việc vì tự do của người dân Ukraine và ủng hộ tái thiết đất nước này.

Ông Yoon là lãnh đạo nước ngoài thứ ba phát biểu tại Quốc hội Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden tiếp quản Nhà Trắng. Phát biểu tại Điện Capitol năm ngoái là Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Yoon đã gặp ông Biden vào thứ Tư (26/4). Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc đã phát đi “Tuyên bố Washington” thúc đẩy ô hạt nhân Mỹ tại Hàn Quốc để ngăn chặn mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc cũng đã cảnh báo chế độ Bình Nhưỡng rằng họ sẽ phải đối mặt với đáp trả hạt nhân và “kết thúc” vai trò lãnh đạo nếu họ sử dụng kho vũ khí của họ.

Ông Yoon dự kiến sẽ ăn trưa với Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken vào ngày 27/4 và sau đó sẽ tới thăm các trường đại học MIT và Harvard tại Boston vào ngày 28/4. Tổng thống Hàn Quốc sẽ về nước vào thứ Bảy (29/4).

Xuân Thành (Theo CNA)