Tổng thống Hungary Tamas Sulyok đã ký duyệt luật chính thức chuẩn thuận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển, Reuters đưa tin theo loan báo của văn phòng tổng thống Hungary hôm thứ Ba (5/3).

Động thái này của Tổng thống Hungary Tamas Sulyok mở đường cho Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vài ngày tới. Một số thủ tục hình thức còn lại, chẳng hạn như gửi văn bản chuẩn thuận tới Washington, có lẽ sẽ được hoàn thành nhanh chóng.

Trước đó, vào năm 2022 sau khi Nga tiến quân sang Ukraine, Thụy Điển cùng Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập để nộp đơn xin gia nhập NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nói trong một buổi họp báo tại Stockholm hôm 5/3: “Thật là cực kỳ quan trọng và rất đáng kỳ vọng khi chúng ta bây giờ sẽ trở thành thành viên và điều đó sẽ không tính bằng tuần nữa mà là bằng ngày. Sẽ là tốt cho Thụy Điển và sẽ là tốt cho NATO. Sẽ là tốt cho sự ổn định trên toàn khu vực châu Âu – Đại Tây Dương khi mà Thụy Điển có thể trở thành thành viên chính thức của NATO”.

Hầu hết các quốc gia thành viên NATO đã phê duyệt nhanh chóng ngay sau khi Stockholm nộp đơn xin gia nhập khối này vào tháng 5/2022, nhưng chỉ còn Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là trì hoãn tiến trình này. Ankara không hài lòng khi Thụy Điển ủng hộ các phần tử ly khai người Kurd, trong khi Budapest phật ý vì Stockholm chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Sự kiện Phần Lan gia nhập NATO vào năm ngoái, và sắp tới đây là Thụy Điển là sự mở rộng đáng kể nhất của NATO kể từ khi khối liên minh quân sự này kết nạp thêm các thành viên từ khu vực Đông Âu sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.

Tiến trình mở rộng NATO mới nhất là một đòn mạnh đối với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Moscow bây giờ phải đối mặt với chuỗi liên kết các quốc gia NATO không đứt gãy từ Biển Đen tới Bắc Cực.

Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu chuẩn thuận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển hôm 26/2 sau khi chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban đối mặt với áp lực từ các đồng minh NATO về việc phải đứng chung vào hàng ngũ và mở đường cho Thụy Điển gia nhập liên minh.

Hải Đăng