Quốc hội Hungary hôm thứ Hai (26/2) đã bỏ phiếu cho phép Thụy Điển gia nhập khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tại Quốc hội Hungary, hôm thứ Hai (26/2), 188 nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ và 6 người bỏ phiếu phản đối, chính thức chuẩn thuận Thụy Điển gia nhập NATO sau gần hai năm quốc gia Bắc Âu này nộp đơn xin được trở thành thành viên của khối quân sự phương Tây do Mỹ lãnh đạo.

Cuộc bỏ phiếu nêu trên diễn ra ít ngày sau khi Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tới thăm Budapest vào thứ Sáu (24/2) và hội đàm với người đồng cấp Hungary Viktor Orban.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại Budapest hôm 24/2, hai vị lãnh đạo nói rằng họ đã gác lại những khác biệt. Trong đó, Thủ tướng Orban tuyên bố rằng tư cách thành viên trong NATO của Thụy Điển có nghĩa là người Hungary và người Thụy Điển đã “sẵn sàng chết vì nhau”.

Thụy Điển và Phần Lan cùng nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022, viện dẫn lý do về mối đe dọa từ Nga. Mặc dù hầu hết các thành viên NATO đã nhanh chóng chuẩn thuận đơn xin gia nhập của cả hai, nhưng Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ đã trì hoãn việc này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan yêu cầu hai quốc gia Bắc Âu trước tiên phải dẫn độ những kẻ khủng bố người Kurd, trong khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban cáo buộc Stockholm và Helsinki “lan truyền những lời nói dối trắng trợn về Hungary”.

Thụy Điển và Phần Lan đều là những nước chỉ trích mạnh mẽ chính phủ cánh hữu bảo thủ của Hungary. Cả Stockholm và Helsinki ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) giữ lại khoản tiền cấp cho Budapest vì cáo buộc chính quyền của ông Orban kìm hãm cộng đồng LGBT và quyền của người nhập cư, cũng như những lo ngại về độc lập tư pháp.

Hungary đã chuẩn thuận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan từ năm ngoái, nhưng đảng Fidesz của ông Orban tại Quốc hội Hungary đã từ chối tổ chức bỏ phiếu phê duyệt đơn của Thụy Điển cho đến khi Thủ tướng Kristersson đến Budapest để nói chuyện với người đồng cấp Hungary.

Trong cuộc hội đàm với ông Orban tại Budapest hôm 24/2, ông Kristersson đã đồng ý rằng Thụy Điển sẽ bán cho Hungary 4 máy bay chiến đấu Saab Gripen để bổ sung vào phi đội 14 chiếc chiến đấu cơ này của quân đội Hungary. Ông Orban nói với báo giới rằng thương vụ này đã giúp “lấy lại lòng tin” giữa hai quốc gia.

Trong đơn xin gia nhập NATO, Thụy Điển đã lên án chính sách trung lập kéo dài hai thế kỷ của họ. Trong khi, Nga đã nhiều lần chỉ trích NATO mở rộng về phía đông hậu Chiến tranh Lạnh. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tháng trước đã cáo buộc Mỹ “lôi kéo các quốc gia trung lập” vào khối NATO vì mục đích đối đầu với Nga.

Sau khi Phần Lan gia nhập NATO vào năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã loan báo thành lập quân khu mới giáp biên giới với quốc gia Bắc Âu này. Ông Putin nói hồi tháng Mười Hai năm ngoái rằng, “đã không có vấn đề gì” trước khi Phần Lan gia nhập NATO, nhưng, “bây giờ sẽ có”.

Hải Đăng (T/h)