Tổng thống Mexico đã đưa ra đề xuất nhằm hạn chế dòng người di cư ở Trung Mỹ nếu ông Joe Biden cho phép nhiều người Mexico hơn có được việc làm ở Mỹ, theo trang tin Bloomberg.

Embed from Getty Images

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador nói ông đã trình kế hoạch cho Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu vào thứ Năm. Ông cho biết kế hoạch này có thể tạo ra hơn một triệu việc làm và những người tham gia vào chương trình trồng rừng sẽ có cơ hội nhận được thị thực làm việc ở Mỹ, và cuối cùng, thậm chí là quốc tịch Mỹ.

“Điều này sẽ cho phép chúng tôi sắp xếp dòng người di cư đã quá tải từ tháng 3,” ông Lopez Obrador nói trong một đoạn video được đăng hôm Chủ nhật từ trang trại của ông tại bang miền nam Chiapas.

“Đây là cách để đẩy mạnh các hoạt động thương mại và kinh tế sinh lợi của Bắc Mỹ. Nếu tại Bắc Mỹ chúng ta không liên kết, châu Á sẽ vượt chúng ta.”

“Là một người theo chủ nghĩa dân tộc về năng lượng hoá thạch, ông Obrador có quá ít đề xuất về [cải thiện] biến đổi khí hậu trong Ngày Trái đất ở Hội nghị Thượng đỉnh tuần này,” Jose Diaz-Brisefio, Tổng biên tập tờ Mexico Ngày nay, nói trong một đoạn tweet.

“Ông ấy lựa chọn thay đổi chủ đề và hiện đang dự định đề xuất với Biden một “thỏa thuận” về di cư cho người Trung Mỹ: Quốc tịch Mỹ đổi lấy việc trồng rừng.”

Nhiều người Mexico đang sử dụng chương trình thị thực H-2A và H-2B để làm các công việc lao động chân tay trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp ở Mỹ.

Nhiều người Mexico cũng sử dụng chương trình thị thực L-1 và TN cho các công việc bàn giấy. 

Mexico đang tìm cách tận dụng một số lợi thế từ tình huống khó khăn về chính trị của ông Biden. 

Nền tảng cấp tiến của Biden đang gây sức ép buộc ông phải chấp nhận dòng người di cư đông đúc với nguy cơ sẽ “chiếm lấy” việc làm, nhà cửa và trường học của người Mỹ. Đến nay, ông Biden vẫn “rối như tơ vò” giữa việc mở cửa biên giới và nỗi lo ngày càng tăng của công chúng Mỹ, trong khi các thuộc cấp của ông ta chỉ tập trung vào nỗ lực ngoại giao với các nước trong khu vực.

“Nếu bạn nhìn vào khu vực với quan điểm khác, mà đặc biệt là về nhân khẩu học và kinh tế học, rõ ràng là dòng người sẽ không ngừng tăng lên trong những năm tới,” Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard nói, theo báo cáo ngày 8/4 của Associated Press.

“Mỹ sẽ phải phân bổ 2 tỷ đôla mỗi năm để phát triển ở các nước như Honduras, Guatemala và El Salvador,” ông Ebrard cho biết thêm.

Số tiền 2 tỷ đôla hàng năm nhiều gấp khoảng hai lần ban đầu ông Biden dự định chi cho Trung Mỹ.

Trong khi đó, nhiều nhóm doanh nghiệp và nhà tài trợ Mỹ muốn tận dụng di dân từ những nước lân cận vì họ kích thích nền kinh tế Mỹ, thu hẹp mức lương của người Mỹ, thúc đẩy doanh số tiêu dùng, và làm tăng giá thuê nhà. Ví dụ, một số nhóm doanh nghiệp đang thúc đẩy một dự luật cho phép những chủ nông trại giàu có nhập khẩu lao động thay thế thông qua chương trình thị thực H-2A.

Theo Breitbart, dòng người di dân vào Mỹ năm 2021 theo chính sách chào đón biên giới của Biden sẽ tăng thêm khoảng 1 triệu người – hay là cứ cứ bốn người Mỹ sẽ có một người nhập cư, những người sẽ bước sang tuổi 18 và bắt đầu tìm kiếm việc làm.

Ngân Hà (theo Breitbart)

Xem thêm: