Cuối ngày 10/1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Trung Quốc ủng hộ việc Nga triển khai lực lượng do Nga dẫn đầu tới Kazakhstan để giúp dập tắt tình trạng bất ổn ở quốc gia Trung Á này.

Embed from Getty Images

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong cuộc điện đàm giữa hai bên, Ngoại trưởng Vương khẳng định, Trung Quốc ủng hộ việc tổng thống Kazakhstan đánh giá nguồn gốc của tình trạng bất ổn là hoạt động khủng bố.

Bài báo cho hay, Ngoại trưởng Vương còn đề xuất, Trung Quốc và Nga nên “chống lại các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia Trung Á”, và ngăn chặn “các cuộc cách mạng màu” cũng như “ba thế lực tà ác” gây ra sự hỗn loạn.

Trung Quốc định nghĩa “ba thế lực tà ác” là chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, chủ nghĩa ly khai lãnh thổ và chủ nghĩa khủng bố bạo lực và mô tả chúng là nguyên nhân đằng sau tình trạng bất ổn ở khu vực Tân Cương.

Tuần trước. các tòa nhà chính phủ ở một số thành phố tại Kazakhstan đã bị chiếm giữ hoặc bị đốt cháy trong một thời gian ngắn khi những cuộc biểu ôn hòa ban đầu phản đối việc tăng giá nhiên liệu trở nên bạo lực. Quân đội Kazakhstan đã được lệnh bắn giết để dập tắt cuộc nổi dậy trên toàn quốc.  

Các nhà chức trách đã đổ lỗi tình trạng bạo lực cho “những kẻ cực đoan”, bao gồm các chiến binh do nước ngoài huấn luyện.

Gia Huy (Theo Reuters)

Xem thêm: