Ngày 1/1, một trận động đất mạnh 7,6 độ richter đã xảy ra trên bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa, Nhật Bản khiến ít nhất 73 người chết và hàng trăm người bị thương. Thảm họa ở nhiều nơi khá nghiêm trọng và thu hút sự chú ý của toàn cầu. Nhiều người cho rằng ông Nostradamus, một người Pháp ở thế kỷ 16 được mệnh danh là “nhà tiên tri về ngày tận thế”, đã dự đoán ngay từ năm 1555 rằng thảm họa này sẽ xảy ra, trong cuốn sách “Les Prophéties” của ông.

Nostradamus 1
Michel de Nostredame hay Nostradamus đã để lại dự ngôn Les-Centuries (Các thế kỷ), dự đoán chính xác rất nhiều sự việc thật sự xảy ra trong lịch sử nhân loại. “Các thế kỷ” vẫn còn là một ẩn đố lớn với các học giả Tây phương. (Ảnh: Mạng)

Theo tờ New York Post, ông Nostradamus là nhà tiên tri người Pháp gốc Do Thái, thông thạo tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp, tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tuyển tập những lời tiên tri viết bằng thơ thể thơ 3 dòng “Tuyển tập 100 bài thơ” (Les Prophéties), tác phẩm này đã dự đoán chính xác về Cách mạng Pháp, vụ tấn công khủng bố ngày 11/9, sự bùng phát của dịch virus corona mới, v.v.

Trong lời nói đầu cuốn “Trăm bài thơ”, Nostradamus đã tiên đoán: “Đất khô sẽ càng khô hơn, sẽ có lũ lớn” (The dry earth will grow more parched, he predicts in one quatrain, and there will be great floods). Giả sử dự đoán này đúng thì năm 2024 có thể xảy ra tình trạng khí hậu thảm khốc mà loài người khó lường, NYP viết. ​

Nhiều người tin rằng dự đoán Nostradamus đã ứng nghiệm với trận động đất lớn và sóng thần vừa xảy ra vào đầu năm tại Nhật Bản, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa, nằm trên bờ biển Nhật Bản, đã thực sự trải qua một trận động đất mạnh vào ngày đầu năm mới 2024. Nó giống với nội dung được dự đoán và một lần nữa gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi.

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter ở Nhật Bản khiến 73 người thiệt mạng ở tỉnh Ishikawa

Một trận động đất có cường độ 7,6 độ richter xảy ra ở khu vực Noto thuộc tỉnh Ishikawa, Nhật Bản vào ngày đầu năm mới, tính đến ngày 3/1, số người thiệt mạng trong trận động đất ở tỉnh Ishikawa đã lên tới 73 người. Không còn nhiều thời gian còn lại trước khi kết thúc thời gian vàng giải cứu kéo dài 72 giờ. Nhiều nơi trong khu vực thảm họa đều đã đang tăng cường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Nhiều ngôi nhà bị sập ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như thành phố Wajima, thành phố Suzu, thị trấn Noto. Do tình hình khá hỗn loạn nên vẫn chưa thể nắm được thiệt hại tổng thể.

dong dat Nhat Ban
Động đất và sóng thần ở Nhật Bản. (Ảnh cắt từ video live của CNN)

Theo báo cáo của NHK, tính đến 6h chiều ngày 3/1, tổng số nạn nhân ở tỉnh Ishikawa đã lên tới 73 người. Số người chết vì trận động đất này cao thứ ba ở Nhật Bản kể từ trận động đất lớn Hanshin năm 1995, vượt qua con số 50 người chết trong trận động đất Kumamoto năm 2016.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều người mất tích ở nhiều khu vực khác nhau của tỉnh Ishikawa, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, trong tỉnh có khoảng 33.000 người đã được sơ tán, 323 người bị thương nhẹ hoặc nặng. Theo Chính quyền tỉnh Ishikawa, tổng cộng khoảng 750 người ở Thành phố Nanao, Thị trấn Anamizu, Thành phố Suzu và Thị trấn Noto đã bị cô lập do sập đường và các yếu tố khác.

Chính quyền tỉnh Ishikawa chỉ ra rằng tổng cộng 183 ngôi nhà trong tỉnh hiện bị hư hại toàn bộ hoặc một phần, nhưng tình hình chung vẫn chưa rõ ràng. Các kỷ lục hiện tại bao gồm 4 tòa nhà ở Thành phố Sawa bị phá hủy toàn bộ, 8 tòa nhà ở Thị trấn Shiga bị phá hủy toàn bộ, 15 tòa nhà ở Thành phố Hakui bị phá hủy và 102 tòa nhà ở Thành phố Nanao.