3 tuần trước, khi Trump đăng thông báo rằng ông dự kiến ​​sẽ bị buộc tội và có thể bị bắt vào ngày 21/3, hầu hết các phương tiện truyền thông vào thời điểm đó đều tin rằng ông Trump đang nói chuyện giật gân. Trước đó, ông Trump đã trải qua hai phiên tòa luận tội, cuộc điều tra thông đồng với Nga và cuộc đột kích của FBI vào Mar-a-Lago. Có thể nói, ông Trump đã “kinh qua nhiều trận chiến” khi đối mặt với các cuộc điều tra bị áp đặt khác nhau.

shutterstock 1424043059
Ông Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị buộc tội hình sự. (Ảnh: Evan El-Amin / Shutterstock)

Thanh kiếm sắc treo lủng lẳng cuối cùng đã rơi xuống trong tuần này, vốn được cho là tin đồn về cuộc điều tra truy tố đã trở thành một sự kiện đang diễn ra. Ông Trump bị động khi trở thành cựu Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị buộc tội hình sự, vụ án xoay quanh việc trả tiền để bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm vào năm 2016.

Cáo buộc hình sự đối với ông Trump là một “tiêu chuẩn kép” rõ ràng

Liên quan đến các cáo buộc hình sự đột ngột, ông Trần Quang Thành (Chen Guangcheng), một luật sư và nhà nghiên cứu nhân quyền nổi tiếng người Hoa tại Trung tâm Nhân quyền của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nói rằng mục tiêu nhắm đến của cáo buộc không nói cũng rõ. Từ lập trường công bằng để nhìn nhận sự kiện này, thì không khó để phát hiện ra một sự thật, việc tố tụng đã được lên kế hoạch từ lâu, bản thân sự kiện này liên tục được truyền thông dẫn dắt. Tất nhiên, việc phe cánh tả gây rắc rối cho ông Trump không phải bây giờ mới bắt đầu, mà cách đây 6 năm họ đã làm như thế rồi. Từ cáo buộc thông đồng với nước ngoài đến xúi giục nổi loạn, và cuối cùng là tìm lỗi vụn vặt tìm đến đầu giường của ông Trump, trong một thời gian dài như vậy, nếu ông Trump thực sự có điểm sơ hở thì làm sao ông ấy có thể “sống” đến bây giờ.

Không dễ gì mới moi ra được tin tức cũ từ nhiều năm trước, nó có hiệu quả trong thời gian nhất định hay không vẫn là điều còn nghi ngờ, hơn nữa việc này ngay từ đầu đã có kết luận, hiện tại lại bị lôi ra và thổi phồng lên. Nguyên nhân sâu xa là nếu ông Trump không tuyên bố ứng cử tổng thống Mỹ năm 2024 thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân thực sự là ông ấy lại tuyên bố ứng cử tổng thống Mỹ và các đối thủ đã làm mọi cách để ngăn cản ông ấy tranh cử.

Làm một phép so sánh ngang, tin đồn về bê bối của ông Trump kém xa so với vụ “cổng ổ cứng” của Hunter Biden, vì sao không ai bắt lỗi Hunter Biden? Vụ Hunter Biden và việc gia đình Biden bị phanh phui nhận tiền của ĐCSTQ còn tai hại hơn cái gọi là “tiền bịt miệng”. Vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nên chăng ông Trump và Hunter Biden nên cùng ra tòa giống nhau,  nhưng việc túm chắc vào ông Trump mà không buông rõ ràng là một “tiêu chuẩn kép”.

Ông Trần Quang Thành cho rằng việc truy tố ông Trump là một khởi đầu tồi tệ, nó đã phá vỡ hoàn toàn thế cân bằng chính trị, đồng thời tạo tiền lệ. Trong tương lai, những cuộc đấu tranh tương tự chắc chắn sẽ trở nên gay gắt. Kính phóng đại của 2 bên đều được dựng lên, không có ai nghĩ đến chuyện được yên bình, nếu ông Trump có thể bị cáo buộc hình sự, vậy thì việc của Hunter Biden sớm muộn cũng sẽ nổi lên bề mặt.

Từ một phương diện khác mà nói, còn quá sớm để kết luận liệu sự leo thang đấu tranh này là tốt hay xấu cho nước Mỹ. Đối với quyền lực công, bất kể dưới hình thức nào để thúc đẩy sự giám sát nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn, thậm chí thiết lập hệ thống chế ước lẫn nhau một cách chi tiết hơn để giám sát đôn đốc, thì đều rất tốt. Do đó, việc lấy kính phóng đại để nhìn chằm chằm vào ông Trump sẽ trở thành bình thường trong tương lai, bất kể ai nắm quyền, đó không phải là điều xấu cho đất nước và người dân, nhưng tiền đề phải là không có “tiêu chuẩn kép”.

Ông Trần Quang Thành tiếp tục nói rằng các cuộc điều tra khác nhau liên quan đến ông Trump rõ ràng là có “tiêu chuẩn kép” nghiêm trọng, điều này là không thể chấp nhận được. Lấy sự việc xảy ra vào ngày 6/1/2021 làm ví dụ. Vào thời điểm đó, thời lượng quay video là hơn 40.000 giờ. Dưới sự can thiệp của phe cánh tả, thời lượng quay video đã trở thành còn hơn 10.000 giờ, việc đột nhiên bị giảm nhiều như thế này là muốn che giấu điều gì, là người cầm quyền nhưng lại công nhiên nói dối người dân như thế, hiện tại sự việc này đã bị vạch trần, cần phải truy cứu trách nhiệm.

Mấu chốt vấn đề là hệ thống giám sát, đôn đốc và chế ước lẫn nhau của nước Mỹ không phát huy được vai trò của mình trong hoàn cảnh bình đẳng, không cách nào thực sự làm được ai ai cũng bình đẳng trước pháp luật. Nếu nước Mỹ mất đi điều này thì mới thực sự đáng sợ nhất, những kẽ hở khác có thể được sửa chữa, nhưng nguy hiểm thực sự chính là khi giá trị cốt lõi bị phá hủy, và trở thành một hành động theo thói quen.

Dùng “tiêu chuẩn kép” để ngăn ông Trump tranh cử tổng thống sẽ “gieo gió gặt bão”

Ông Trần Quang Thành cho rằng trước sự bất công, ông Trump nên hành động bên cạnh việc tham gia vào vụ tố tụng này. Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy, đã ngay lập tức bày tỏ sự phản đối việc truy tố với mục đích chính trị rõ ràng, nhưng chỉ riêng việc phản đối này thì không đủ, ngoài ủng hộ miệng ra, cần tiến hành phản kích thích đáng. Ông Trần Quang Thành cho rằng kết quả là trò chơi cuối cùng sẽ để người dân Mỹ nhìn ra ai có hành vi xấu và trừng phạt họ bằng phiếu bầu trong tương lai.

Ngoài ra, không cần quá bi quan vì cuộc điều tra hình sự, bởi như ông Musk đã nói trước đó, kết quả cuối cùng của vụ việc này có thể giúp ông Trump giành được nhiều phiếu bầu hơn. Người dân Mỹ nói chung đều có tâm lý đồng cảm với kẻ yếu, cùng với sự việc ngày càng rõ ràng, rất có thể những bàn tay đen đứng sau đang tự lấy đá đập chân mình.

Ông Trần Quang Thành cũng chỉ ra rằng đằng sau âm mưu chính trị này, bà Pelosi đã nghỉ hưu cũng nhúng tay vào, điều này ngược lại lại càng mất điểm, trước đây trước mặt ông Trump bà ấy đã phát biểu như muốn xé nát ông, và bà cũng là nhân vật chủ chốt trong việc luận tội ông, lúc này tốt nhất là không nên nói nhiều, nếu không thì chính là chứng minh cho âm mưu tấn công chính trị.

Nói về 4 năm cầm quyền của ông Trump, nhiều vị trí hành chính của ông bị bỏ trống, sau 4 năm, nhiều nhân sự các bộ phận vẫn chưa được xác nhận, rõ ràng là do đấu tranh chính trị quá mức gây ra. Việc ông Trump bị trói buộc thực ra chính là ảnh hưởng đến sự phát triển lớn mạnh của bản thân nước Mỹ.

Ngày nay, dùng kính phóng đại để tìm những chi tiết nhỏ nhặt, đã tìm đến phòng ngủ của người ta, thậm chí tìm đến đầu giường của người ta, cách làm thế này e là cuối cùng sẽ tự “gieo gió gặt bão”. Loại thủ đoạn chính trị này quá bẩn thỉu, còn thể hiện phẩm chất chính trị của người điều khiển việc này, nước Mỹ chưa bao giờ có việc dùng mọi cách để ngăn cản người khác tham gia ứng cử như thế này.

Trạch Thủy, Vision Times