Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng thứ Sáu (8/9) cho biết nước này đã hạ thủy “tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật” được đóng mới có khả năng thực hiện tấn công hạt nhân từ dưới nước.

Yonhap News của Hàn Quốc dẫn tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết tàu ngầm mới này đã được biên chế vào hạm đội tàu ngầm của hải quân để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Theo Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA), buổi lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới đã được tổ chức vào hôm thứ Tư (6/9) với sự tham dự của lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un.

KCNA cho hay: “Lễ hạ thủy tàu ngầm này đã báo hiệu sự bắt đầu của một chương mới trong việc đẩy mạnh lực lượng hải quân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) và làm rõ hơn nữa ý chí kiên định của Đảng Lao động (WPK) và chính phủ Triều Tiên về việc củng cố hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân nhà nước cả về chất lượng và số lượng và bước tiến nhảy vọt cho hòa bình và an ninh khu vực, cũng như toàn cầu”.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới mang số hiệu No.841 và được đặt tên là Hero Kim Kun Ok. Tàu ngầm này sẽ “thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong vai trò một trong những phương tiện tấn công ngầm cốt lõi của lực lượng hải quân” của Triều Tiên.

Ông Kim nói trong bài phát biểu tại lễ hạ thủy: “Thực tế là tàu ngầm tấn công hạt nhân vốn đã được coi là biểu tưởng của hoạt động xâm lược chống lại nền cộng hòa của chúng ta trong nhiều thập kỷ, bây giờ là biểu tượng cho sức mạnh của chúng ta, làm khiếp đảm những kẻ thù vô liêm sỉ và đây là loại tàu ngầm tấn công mới của chính chúng ta, chưa từng được thấy trên thế giới, là thứ thực sự được tất cả người dân chúng ta chào đón”.

Ông Kim cũng cho biết Triều Tiên sẽ chuyển đổi các tàu ngầm hiện có thành tàu tấn công được trang bị vũ khí hạt nhân và sẽ tăng tốc nỗ lực đóng mới các tàu ngầm chạy bằng nhiên liệu hạt nhân.

Lãnh đạo tối cao Triều Tiên sau đó đã nhấn mạnh rằng sự phát triển nhanh chóng của lực lượng hải quân là “ưu tiên hàng đầu” cho quốc phòng, vì tình hình địa chính trị, cũng như “những nỗ lực gây hấn gần đây của kẻ thù”.

Theo Reuters, các nhà phân tích quốc tế năm 2016 lần đầu phát hiện các dấu hiệu Triều Tiên đóng mới ít nhất một tàu ngầm. Đến năm 2019 truyền thông nhà nước Triều Tiên đã chiếu hình ảnh cho thấy ông Kim Jong-un đi thị sát một tàu ngầm chưa từng được báo cáo vốn được chế tạo dưới “sự quan tâm đặc biệt của ông” và sẽ hoạt động trong các vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên thời điểm đó đã không mô tả các hệ thống vũ khí trang bị cho tàu ngầm đó hoặc nói rõ ông Kim đi giám sát chế tạo chiếc tàu ngầm này ở đâu và khi nào. Tuy nhiên, các nhà phân tích quốc tế nhận định rằng kích thước biểu kiến của chiếc tàu mới này cho thấy nó được thiết kế để mang theo tên lửa.

Hiện chưa rõ tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới của Triều Tiên sẽ được trang bị tên lửa gì. Chế độ Bình Nhưỡng đã bắn thử nhiều tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), cũng như các tên lửa hành trình mà có thể được bắn từ tàu ngầm.

Cũng chưa rõ liệu Triều Tiên đã phát triển thành công đầu đạt hạt nhân cỡ nhỏ cần thiết cho trang bị vào các tên lửa nêu trên hay chưa. Các nhà phân tích quốc tế cho rằng thử nghiệm đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu Triều Tiên nối lại các vụ thử hạt nhân.

Triều Tiên hiện đang có một đội tàu ngầm khá lớn, nhưng chỉ có tàu ngầm 8.24 Yongung là được biết đã từng phóng tên lửa.

Buổi lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật diễn ra vào dịp Triều Tiên chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày lập nước (9/9) và sau khi có các báo cáo cho biết ông Kim Jong-un sẽ tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Vladimir Putin, bàn thảo về cung cấp vũ khí cho Moscow.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hôm thứ Năm (7/9) đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Jakarta, Indonesia và đã yêu cầu Bắc Kinh trong vai trò là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hãy làm nhiều hơn nữa để giải quyết mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Hải Đăng