Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, trong cuộc họp báo hôm thứ Ba (17/8, giờ Mỹ), đã tiết lộ rằng Tổng thống Joe Biden chưa nói chuyện với bất kỳ vị lãnh đạo thế giới nào trong vài ngày qua kể từ khi Taliban tiếp quản hoàn toàn Afghanistan. Trước đó, ông Biden thường đều đặn điện đàm với những người đồng cấp nước ngoài.

Embed from Getty Images

Ông ấy chưa nói chuyện với bất kỳ vị lãnh đạo thế giới nào khác”, ông Sullivan nói. Cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Biden nói thêm rằng cả Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken đã từng thường xuyên điện đàm “với những người đồng cấp nước ngoài”.

Ông Sullivan nói tiếp: “Ngay bây giờ, vấn đề chính là về vấn đề hoạt động. Đó là về cách chúng ta hợp tác cùng họ [các đối tác nước ngoài] để giúp họ đưa công dân của họ rời khỏi [Afghanistan]. Và chúng tôi đang làm việc thông qua các kênh hậu cần và các kênh chính sách để nỗ lực thực hiện việc đó”.

Trước đó một ngày, vào chiều thứ Hai (16/8, giờ Mỹ), Tổng thống Biden đã có bài phát biểu đầu tiên và duy nhất từ khi Kabul sụp đổ đến nay. Ông Biden phát biểu khoảng 18 phút tại Nhà Trắng về việc Taliban tiếp quản hoàn toàn Afghanistan, công tác sơ tác người Mỹ và người nước ngoài đang diễn ra tại sân bay Kabul, cũng như bảo vệ quyết định rút lính Mỹ khỏi quốc gia Nam Á.

Tổng thống Biden đã ở Trại David nghỉ dưỡng từ cuối tuần trước. Hôm 16/8 ông trở lại Nhà Trắng để phát biểu về tình hình Afghanistan và sau đó lại tiếp tục quay lại Trại David. Động thái này của ông Biden nhận phải rất nhiều chỉ trích từ Đảng Cộng hòa, một số thành viên Đảng Dân chủ, các cựu quan chức Nhà Trắng. Những người phê bình cho rằng chính quyền Biden đã không nghiêm túc trong việc thực hiện rút lính Mỹ khỏi Afghanistan.

Trong suốt thời gian ông Biden đi nghỉ dưỡng, liên tục có những hình ảnh và video xấu về hoạt động sơ tán người Mỹ khỏi Kabul lan truyền khắp thế giới. Hình ảnh, video về những chiếc trực thăng bay gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Afghanistan và người dân chen chúc ở sân bay, chạy theo và đu bám vào máy bay Mỹ đang bắt đầu cất cánh v.v… gợi lại cảnh tượng người Mỹ rút lui trong ô nhục khỏi Sài Gòn sau khi chính quyền Nam Việt Nam sụp đổ vào tháng 4 năm 1975.

Trong buổi họp báo hôm 17/8, ông Sullivan cũng được yêu cầu bình luận về những chỉ trích rằng nước Mỹ đã không rút nhân viên ngoại giao khỏi sứ quán ở Kabul sớm hơn.

Ông Sullivan giải thích: “Chính phủ Afghanisan và những người ủng hộ họ, bao gồm cả nhiều người bây giờ đang tìm cách rời đi, đã khẩn khoản yêu cầu rằng chúng tôi không nên tiến hành sơ tán hàng loạt vì làm thế sẽ kích hoạt tâm lý mất niềm tin vào chính phủ Afghanisan”. Phát ngôn này của ông Sullivan là đồng điệu với tuyên bố của ông Biden trước đó khi tổng thống Mỹ đương nhiệm nói rằng động thái sơ tán người Mỹ sớm sẽ kích hoạt “một cuộc khủng hoảng niềm tin” vào chính phủ và quân đội Afghanistan.

Sau một ngày phải tạm dừng các chuyến bay sơ tán do tình trạng hỗn loạn, đến ngày 17/8, các chuyến bay rời khỏi Kabul đã được nối lại. Nhà Trắng hôm 17/8 cho biết khoảng 11.000 lính Mỹ vẫn đang ở Afghanistan. Trong khi, Taliban cảnh báo gay gắt rằng Mỹ phải rút hoàn toàn quân đội trước ngày 11/9/2021.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: