Nhà Trắng hôm thứ Sáu (24/12, giờ Mỹ) loan báo rằng chính quyền Biden sẽ gỡ các hạn chế di trú đối với 8 quốc gia châu Phi. Biện pháp này được chính phủ Mỹ áp đặt từ tháng trước trong nỗ lực ngăn chặn lây lan biến chủng mới Omicron của COVID-19.

Embed from Getty Images

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kevin Munoz viết trên Twitter rằng Tổng thống Joe Biden sẽ gỡ bỏ các hạn chế di trú đối với 8 nước châu Phi từ ngày 31/12 tới đây và nói thêm rằng động thái này được thực hiện theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC).

Những hạn chế này cho chúng ta có thời gian để hiểu về Omicron và để chúng ta biết mức độ hiệu quả ngừa Omicron của các loại vắc-xin hiện hành, đặc biệt là mũi tăng cường”, ông Munoz nói.

Sau khi biến chủng Omicron được phát hiện đầu tiên tại miền nam châu Phi vào cuối tháng trước, chính quyền Biden đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với hầu hết người nước ngoài gần đây cư trú tại 8 quốc gia châu Phi, gồm: Botswana, Eswatini, Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, và Nam Phi.

Lệnh cấm nêu trên ngoại lệ với công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ và vợ hoặc chồng người nước ngoài của công dân hoặc thường trú nhân Mỹ.

Khi loan báo về lệnh cấm di trú, Tổng thống Biden gọi đó là “biện pháp phòng ngừa cho đến khi chúng ta có nhiều thông tin hơn” và nói thêm rằng động thái này sẽ buộc phải được đánh giá lại.

Mặc dù hiện không rõ liệu các hạn chế di trú như vậy đã làm chậm lây lan Omicron vào Mỹ hay không, nhưng một quan chức của chính quyền Biden đã nói với Reuters rằng lệnh cấm di trú áp đặt lên 8 quốc gia châu Phi “đã đang đạt được mục đích”.

[Lệnh cấm] giúp có thời gian để hiểu khoa học, có thời gian để phân tích biến chủng này. [Lệnh cấm này] không nhằm mục đích ngăn Omicron xâm nhập. Chúng tôi biết chúng ta không thể làm được việc đó. Mục tiêu là giảm số ca nhiễm nhập cảnh trong những ngày, những tuần đầu [mới phát hiện biến chủng mới]”, vị quan chức của chính quyền Biden nói với Reuters.

Hồi đầu năm 2020, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh tương tự đối với Trung Quốc và sau đó mở rộng thêm với các quốc gia châu Âu khi COVID-19 bắt đầu lây lan trên diện rộng. Lệnh này của ông Trump đã bị nhiều bên phản đối vì cho rằng nó mang tính bài ngoại, phân biệt đối xử.

CDC Hoa Kỳ tuần qua cho biết hiện biến chủng Omicron đã chiếm khoảng 73% tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ và một số khu vực biến chủng mới này chiếm hơn 90%.

CDC cũng nói thêm rằng các phân tích dự báo chỉ ra rằng biến chủng Omicron tại Mỹ có thể khiến dịch COVID-19 tại quốc gia này vượt qua các đỉnh dịch trước đó.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: