Sau một năm trôi qua từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bắt đầu bùng phát, thái độ của truyền thông dòng chính Mỹ về nguồn gốc dịch bệnh cơ bản đã thay đổi. Nhân đó, trong chương trình ngày 24/5 của Fox News, người dẫn chương trình Tucker Carlson đã lên án những kênh truyền thông lớn này cùng với WHO và chuyên gia Anthony Fauci, cáo buộc họ đã nói dối về nguồn gốc của virus COVID-19 trong hơn một năm qua, đồng thời chỉ trích Chính phủ Mỹ đã bất lực trong truy tìm nguồn gốc.

1024px Tucker Carlson 46491086341
Người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson (Ảnh: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Trong chương trình, ông Carlson cho biết xem chừng quả thực virus COVID-19 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bùng phát đã xảy ra gần một năm rưỡi và giới truyền thông Mỹ đã có đồng thuận mới. Ông cảm thấy điều đó thay đổi quá nhanh.

Ông chỉ ra ngay cả cơ quan truyền thông cánh tả Washington Post cũng xuất bản tin tức mới, hướng về cách thức virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Do đó, cuộc tranh luận về nguồn gốc của virus dường như đã đến hồi kết. Hầu hết những ai suy nghĩ hợp lý đều thừa nhận rằng ĐCSTQ có thể đã gây ra thảm họa nhân tạo tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Nếu cần thêm bằng chứng, tờ Wall Street Journal đã đưa tin vào cuối tuần trước rằng nhóm người đầu tiên đã bị nhiễm virus COVID-19 có thể là nhà nghiên cứu từ Viện Virus Vũ Hán. Vào tháng 11/2019, ba người xuất hiện các triệu chứng và được đưa đến bệnh viện, tin tức đáng tin cậy này không hoàn toàn mới, vì từ tháng Một năm nay Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố Bản Giải trình thông báo vấn đề đó cho toàn nước Mỹ.

Theo Bản Giải trình, những bệnh nhân đầu tiên không phải là những khách hàng ở chợ hải sản địa phương Vũ Hán, cũng không phải là những người ăn thịt tê tê và dơi. Đợt bệnh nhân đầu tiên chính là các nhà nghiên cứu từ Viện Virus Vũ Hán, rõ ràng là họ bị nhiễm bệnh khi làm việc (nghiên cứu virus). Nếu muốn biết virus đến từ đâu và muốn ngăn chặn một bệnh dịch lớn trong tương lai, thì vào tháng Giêng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cung cấp rất nhiều giải đáp, nhưng không ai xem xét điều đó một cách nghiêm túc.

Ông Fauci, người chịu trách nhiệm chính trong ứng phó viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ từng nói với CBS News rằng thậm chí ông ấy chưa bao giờ nghe về kết quả điều tra vấn đề phòng thí nghiệm Vũ Hán của Bộ Ngoại giao. Đó là Chính phủ Mỹ – chủ nhân của Fauci – đã công bố bằng chứng thuyết phục rằng virus mà ông đã dành cả đời để chiến đấu không đến từ thức ăn, mà bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm sinh học do Fauci tài trợ bằng tiền thuế của Mỹ.

Ông Carlson chất vấn: Không hiểu vì sao mà ông Fauci không biết điều đó, cho đến khi xem Wall Street Journal vào cuối tuần này mới biết, có tin được không? Không, tất nhiên là không. Trên thực tế, chúng ta nghe nói rằng vào khoảng ngày 19/11/2019 – ngay trước khi các nhà nghiên cứu ĐCSTQ này trở thành những bệnh nhân nhiễm virus đầu tiên trên thế giới – Chính phủ Thái Lan đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và văn phòng của ông Fauci, cho biết rằng bộ phận tình báo của họ đã phát hiện vấn đề bất thường sinh học xung quanh phòng thí nghiệm Vũ Hán, tức là một vụ rò rỉ. Chúng ta cũng biết một số đồng minh, bao gồm cả Pháp và Úc, đã thu thập bằng chứng cho thấy virus bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Thế nhưng ông Fauci, người chịu trách nhiệm về toàn bộ vụ việc, hoàn toàn không biết? Không đúng, tất nhiên là ông ấy biết. Có lẽ ngay từ đầu ông Fauci đã biết rằng virus đến từ phòng thí nghiệm đó, nhiều người biết rằng ông Fauci đã nói dối về điều này hơn một năm qua. Vào tháng 5/2020, ông nói với tạp chí National Geographic rằng với tư cách là một trong những nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới, ông ấy nhận định virus viêm phổi Vũ Hán không thể do con người thiết kế.

Vào thời điểm đó, ông Fauci đã nói rằng: “Nếu bạn nhìn vào sự tiến hóa của virus ở dơi và những thứ đang tồn tại hiện nay, sẽ đặc biệt ý thức rằng rất không có khả năng virus có thể bị con người điều khiển gì đó, có thể thay đổi được cách thức tiến hóa tự nhiên; nhiều nhà sinh học tiến hóa rất có tư cách cũng biết, theo thời gian thì mọi thứ về quá trình tiến hóa dần dần đều cho thấy là tiến hóa trong tự nhiên, sau đó dần sinh các loài khác nhau”.

Ông Carlson đặt câu hỏi, “Những nhà sinh học tiến hóa có tư cách”, có thực sự như vậy không? Các nhà khoa học đó hiện ở đâu? Bây giờ có ai còn đang làm việc dám đến tham gia chương trình này và tuyên bố vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là vô lý? Hay khẳng định tuyên bố đó “không bình thường” giống như ông Francis Collins của Viện Y tế Quốc gia đã cho biết?

Ông Carlson nghi ngờ rằng không có nhà virus học nào dám, nhưng gần đây toàn bộ cơ quan khoa học và y tế công cộng đã làm điều đó, vậy thì cuối cùng đã xảy ra thay đổi gì?

Hiển nhiên là khoa học không thay đổi, chỉ có chính trị mới thay đổi.

Điều này làm bạn nghĩ, bây giờ chúng ta đã biết những gì chúng ta biết về phòng thí nghiệm Vũ Hán – chúng ta biết, tất nhiên, Fauci cũng đã biết điều này từ lâu, làm sao ông ấy có thể không biết? Hãy xem lại cuộc phỏng vấn Fauci vào tháng 1/2020 do David Asman của Fox Business thực hiện, đã công khai ca ngợi sự minh bạch của ĐCSTQ.

Ông Carlson nhắc rằng, ông Fauci rất biết có thể ĐCSTQ đã tạo ra loại virus này, ông ấy biết rằng ĐCSTQ đang nói dối, che đậy sự thật và họ cũng hối thúc Tổ chức Y tế Thế giới làm điều tương tự, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho thế giới, nhưng ông Fauci cũng từng hành động như vậy.

Carlson tiếp tục đặt hàng loạt câu hỏi:

Nhìn lại một năm đã qua, bạn sẽ hỏi, tại sao ông Fauci vẫn làm việc? Nghiêm túc mà nói, loại đất nước nào đã trao lượng lớn quyền lực như vậy cho một người không trung thực, không xứng đáng? Điều đáng sợ là chúng ta cho phép điều này xảy ra, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế công cộng. Đáng phẫn nộ nhất là một số ít phóng viên và nhà khoa học đã bị trừng phạt vì nói sự thật, bị CNN tấn công, bị Facebook kiểm duyệt, bị đồng nghiệp lên án, và trong một số trường hợp, họ đã bị vùi dập, họ đáng được xin lỗi không? Ai phải bồi thường cho những người này? Tất nhiên là không có ai.

Một trong số họ chính là giáo sư Stephen Mosher, một chuyên gia về Trung Quốc, nên ngay lập tức trả lại công bằng cho ông. Tháng 2/2020, ông ấy đã nói sự thật trong chương trình này. “Tôi nghĩ nó bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm, bởi vì chính quyền ĐCSTQ về cơ bản đã cho chúng tôi biết rằng nó (virus) bị rò rỉ… Vũ Hán là phòng thí nghiệm Cấp 4 duy nhất của ĐCSTQ, vì vậy nguy cơ gây bệnh là ở đó…, phòng thí nghiệm ở đó sẽ là nguồn gốc của virus”, ông Mosher nói.

Sau khi ông Mosher nói ra sự thật, ngay lập tức bị buộc tội là kẻ cuồng âm mưu, đồng thời khiến người phát ngôn dối trá của ĐCSTQ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Ông Carlson nói: WHO bám theo ĐCSTQ tuyên bố với thế giới rằng virus Trung Cộng không thực sự lây lan qua trong không khí, và hiện nay lại được hỗ trợ đầy đủ của chính quyền Biden. Thực tế là ông Biden đã gia nhập WHO vô điều kiện. Mặc dù cơ quan tình báo Mỹ có thể chứng minh ai đang nói dối, nhưng nhiều người vẫn chết vì những lời nói dối này. Còn Chính phủ Mỹ thì cho đến nay vẫn chưa mở một cuộc điều tra sâu rộng và nghiêm túc về nguồn gốc của virus. Bạn có tưởng tượng được không? Ngoài ra, họ còn nói với công chúng rằng cần có một ủy ban kiểu như sau vụ khủng bố ngày 11/9 để truy xét vụ tấn công Quốc hội vào ngày 6/1. Thế còn đại dịch giết chết 3 triệu người và tàn phá phương Tây này thì sao?

Tiêu Nhiên, Vision Times