Cơ quan thống kê quốc gia Pháp tiết lộ tỷ lệ sinh ở Pháp đã giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2023 kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Giống như ở phần lớn châu Âu, tỷ lệ sinh ở Pháp đang giảm, trong khi tình trạng nhập cư ồ ạt khiến dân số tăng lên.

Khoảng 678.000 trẻ sơ sinh được sinh ra ở Pháp vào năm 2023, Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Insee) công bố trong báo cáo hôm thứ Ba (16/1). Con số này thể hiện mức giảm 6% so với năm 2022 và thấp nhất kể từ năm 1946 – khi phần lớn nước Pháp bị tàn phá và hơn nửa triệu người thiệt mạng trong chiến tranh.

Sau thời kỳ bùng nổ sinh bắt đầu từ khoảng năm 1980 đến những năm đầu thập niên 2000, tỷ lệ sinh ở Pháp đã giảm hàng năm kể từ năm 2010. Tỷ lệ sinh trung bình của mỗi phụ nữ giảm – từ 1,99 trong năm 2013 xuống còn 1,68 vào năm ngoái.

Bất chấp hơn một thập kỷ tỷ lệ sinh giảm, dân số Pháp vẫn tiếp tục tăng, vào năm ngoái tăng 0,3%, khiến dân số Pháp đạt 68,4 triệu người. Insee trích dẫn tỷ lệ tử vong giảm, tuổi thọ tăng và làn sóng 183.000 người nhập cư vào cuối năm.

Tỷ lệ sinh đã giảm trên toàn Liên minh châu Âu (EU) kể từ năm 2008, theo dữ liệu từ văn phòng thống kê của khối, Eurostat. Dù cho những khó khăn về nhân khẩu học, Pháp vẫn có tỷ lệ sinh cao nhất trong EU tính đến năm 2021, tiếp theo là Cộng hòa Séc, Romania và Ireland.

Với việc người châu Âu bản địa sống lâu hơn và có ít con hơn, EU đã cởi mở về mong muốn tăng mạnh lượng nhập cư vào khối. Phát biểu tại Athens, Hy Lạp hồi đầu tháng Một, Ủy viên Nội vụ Châu Âu Ylva Johansson tuyên bố rằng: “Di cư hợp pháp sẽ tăng khoảng trên dưới 1 triệu người mỗi năm”.

Với khoảng 3,5 triệu người nhập cư vào EU hợp pháp mỗi năm và con số kỷ lục nhập cư bất hợp pháp, đề xuất của bà Johannsson là một đề xuất không được ưa chuộng. Nhập cư gia tăng đã củng cố sự ủng hộ cho các đảng chính trị cánh hữu ở Đức và Hà Lan, gây ra bạo loạn và đốt phá ở Ireland, đồng thời khiến chính phủ Pháp thông qua dự luật đưa ra hạn ngạch di cư và cắt giảm phúc lợi cho người nước ngoài, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn mức độ phổ biến ngày càng tăng của phe đối lập cánh hữu.

Một cuộc thăm dò do Kantar được thực hiện tại Pháp vào tháng 12 năm 2023 cho thấy 45% dân số tin rằng “có quá nhiều người nhập cư” ở nước này.

Anh Nguyễn, theo RT