Tờ New York Post đưa tin hôm thứ Tư (14/2), tỷ phú cánh tả George Soros đã mua cổ phần lớn của công ty phát thanh lớn thứ hai Hoa Kỳ – Audacy, và có thể giành được “quyền kiểm soát hiệu quả” hơn 220 đài trên toàn quốc.

Tờ báo đưa tin, trích dẫn hồ sơ tòa án, quỹ Soros Fund Management đang sở hữu khoảng 400 triệu USD khoản nợ của tập đoàn truyền thông Audacy trong quá trình phá sản, tỷ phú này nắm giữ khoảng 40% tổng số nợ của Audacy.

Mặc dù 40% không phải là đa số cổ phần, nhưng một nguồn tin nói với New York Post rằng ông Soros vẫn có thể giành được “quyền kiểm soát hiệu quả gã khổng lồ truyền thông khi nó thoát khỏi tình trạng phá sản”.

Audacy sở hữu 227 đài phát thanh âm nhạc, thể thao và trò chuyện ở 45 bang của Mỹ. Công ty này cũng sở hữu CBS Radio, nơi điều hành 11 đài tin tức bao gồm KCBS của San Francisco và WCBS của New York. Sau nhiều năm doanh thu sụt giảm, Audacy đã nộp đơn xin phá sản vào đầu tháng Một với khoản nợ 1,9 tỷ USD.

Nếu thỏa thuận được tiến hành như báo cáo, Audacy sẽ bổ sung thêm cho đế chế truyền thông đang phát triển của ông Soros. Soros Fund Management cùng một nhóm chủ nợ đã mua lại Vice Media vào mùa hè năm ngoái, trả 350 triệu USD để mua lại một công ty truyền thông từng có giá trị 5,7 tỷ USD.

Một “nguồn tin nội bộ” mô tả với New York Post rằng thương vụ Audacy là “đáng sợ”, họ tin rằng ông Soros có ý định sử dụng cổ phần của mình để gây ảnh hưởng đến dư luận trước cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Là nhà quản lý quỹ phòng hộ từng bị mang tiếng xấu vì đồng bảng Anh giảm giá vào năm 1992, ông Soros là một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản ròng ước tính khoảng 7 tỷ USD. Ngoài ra ông đã quyên góp 32 tỷ USD cho mạng lưới các tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện và các chiến dịch chính trị thông qua Tổ chức Xã hội Mở của mình.

Ông Soros là người ủng hộ việc nhập cư hàng loạt vào các nước phương Tây. Ông là nhà tài trợ lớn nhất cho mùa bầu cử giữa kỳ năm 2022 của Hoa Kỳ, ông tài trợ 128 triệu USD cho các ứng cử viên và tổ chức của đảng Dân chủ. Ngoài việc quyên góp trực tiếp cho các ứng cử viên và các nhóm hoạt động, ông Soros được cho là đã trao 300.000 USD cho một nhóm những người có ảnh hưởng trên TikTok, những người đã cộng tác với Nhà Trắng để thúc đẩy các chính sách của Tổng thống Joe Biden.

Tổ chức Xã hội Mở thông báo vào năm ngoái rằng ông Soros, 93 tuổi, sẽ từ chức quyền lãnh đạo tổ chức và trao quyền kiểm soát cho con trai 38 tuổi của ông, Alexander Soros.

Anh Nguyễn, theo RT