Mỹ cần một làn sóng đỏ (màu đỏ tượng trưng của Đảng Cộng hoà) và Mỹ sẽ kết thúc nếu Đảng Cộng hòa không chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào Chủ nhật (24/3).

Ông Musk trước đó tiết lộ rằng ông đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào năm 2020, sau đó đã chỉ trích tổng thống đương nhiệm của Mỹ và xung đột với chính quyền Biden. 

Ông Musk đã nhiều lần chỉ trích cách ông Biden xử lý cuộc khủng hoảng biên giới miền Nam nước Mỹ và cáo buộc Đảng Dân chủ đang “bị các công đoàn kiểm soát”.

“Tôi đã bỏ phiếu 100% cho Đảng Dân chủ mãi cho đến vài năm trước. Bây giờ, tôi nghĩ chúng ta cần một làn sóng đỏ (của Đảng Cộng hoà) nếu không nước Mỹ sẽ tiêu”, ông Musk viết trên X.

Theo báo chí đưa tin, doanh nhân này ngày càng chỉ trích Tổng thống Biden sau khi Tesla – công ty ô tô điện bán chạy nhất ở Mỹ, bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh Nhà Trắng về xe điện vào năm 2021.

Năm 2023, ông Musk tiết lộ rằng ông không chắc sẽ bỏ phiếu cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, cho đến nay, ông vẫn chưa tán thành đối thủ của ông Biden là cựu Tổng thống Donald Trump.

“Tôi nghĩ tôi sẽ không bỏ phiếu cho ông Biden”, ông Musk nói tại hội nghị thượng đỉnh DealBook vào tháng 11/2023, đồng thời nói thêm “Tôi không nói rằng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.”

Đầu tháng Ba, tờ New York Times đưa tin ông Trump đã gặp ông Musk ở Florida, khi cựu Tổng thống Mỹ tìm kiếm một nguồn tiền mặt lớn cho chiến dịch tái tranh cử của mình.

Ông Musk xác nhận cuộc gặp nhưng khẳng định rằng ông không quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa.

“Tôi đang ăn sáng ở nhà một người bạn và ông Donald Trump ghé qua, thế thôi,” ông nói với cựu người dẫn chương trình CNN Don Lemon và nói thêm rằng ông Trump chưa yêu cầu bất kỳ hỗ trợ tài chính nào.

“Tôi sẽ không thanh toán các hóa đơn pháp lý của ông ấy dưới bất kỳ hình thức nào. Và ông ấy không hề hỏi tôi về khoản tài trợ nào”, ông Musk nói.

Thanh Tâm, theo RT