Ông Donald Trump đã gặp Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk vào Chủ nhật (3/3) khi cựu tổng thống Mỹ đang tìm kiếm một nguồn tiền mặt lớn cho chiến dịch tái tranh cử của mình, New York Times (NYT) đưa tin, trích dẫn các nguồn tin.

Theo báo cáo của hãng này hôm thứ Ba, ông Musk đã tham dự buổi họp mặt cùng với một số nhà tài trợ giàu có của Đảng Cộng hòa.

Ông Trump và nhóm của ông đang tìm kiếm những người đóng góp chính để củng cố tài chính cho chiến dịch bầu cử tổng thống.

Tờ báo cho biết ông Trump hy vọng sẽ có cuộc gặp riêng với ông Musk, mặc dù không rõ liệu tỷ phú CEO của Tesla có dự định quyên góp cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump hay không.

Ông Musk, từ lâu đã tự nhận mình là người độc lập về mặt chính trị và đã quyên góp cho các chiến dịch vận động cho các ứng cử viên của cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong nhiều năm.

NYT cho biết ông trùm công nghệ thừa nhận ông đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020, mặc dù sau đó ông đã chỉ trích tổng thống và xung đột với chính quyền của ông.

Tỷ phú gốc Nam Phi vẫn chưa cho biết liệu ông có sẵn sàng chi bất kỳ khoản tiền nào trong số hàng tỷ USD của mình để ủng hộ ông Trump hay không, mặc dù các bài đăng trên mạng xã hội của ông Musk cho thấy ông phản đối việc ông Biden giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 11/2024.

Với tài sản ròng được Forbes định giá ở mức 200 tỷ USD, ông Musk có thể “quyết định dồn sức cho ông Trump” và gần như “một tay xóa bỏ lợi thế tài chính khổng lồ của ông Biden và các đồng minh”.

Cuộc thảo luận diễn ra khi ông Trump kém ông Biden về quỹ tranh cử, sau khi tài sản của ông Trump bị ảnh hưởng từ các phán quyết trong một vụ gian lận dân sự ở New York và một phiên tòa phỉ báng xét xử riêng biệt. Vào tháng 2/2024, cựu tổng thống đã bị cấm điều hành các công ty của mình ở New York và phải trả 354 triệu USD tiền phạt vì các hành vi kinh doanh gian lận.

Báo cáo tài chính tháng Hai cho thấy ngân sách của ông Trump đã giảm xuống còn 30 triệu USD khi ông tài trợ cho các chiến dịch tranh cử sơ bộ thành công của Đảng Cộng hòa, thấp hơn đáng kể so với con số ước tính 56 triệu USD trong quỹ tranh cử của ông Biden.

Anh Nguyễn, theo RT