Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, Kentucky) hôm thứ Năm (6/3) đã tán thành cựu Tổng thống Donald Trump chỉ ít giờ sau khi ứng viên Nikki Haley tuyên bố rút lui.

Hết sức rõ ràng là cựu Tổng thống Donald Trump đã đạt được sự ủng hộ cần thiết của các cử tri Đảng Cộng hòa để trở thành đề cử viên Tổng thống Mỹ của chúng ta”, ông McConnell nói, theo Washington Post.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy, chúng tôi đã làm việc cùng nhau để hoàn thành những điều vĩ đại cho người dân Mỹ, trong đó có cải cách thuế đã thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế của chúng ta và tạo ra sự thay đổi mang tính thế hệ cho hệ thống tư pháp liên bang, quan trọng nhất là tại Tối cao Pháp viện”, ông McConnell nói tiếp.

Tôi mong chờ cơ hội được chuyển từ phòng thủ chống lại các chính sách mà chính quyền Biden đã đang theo đuổi sang tấn công bền bỉ hướng tới tạo ra sự khác biệt thực sự về cải thiện đời sống của người dân Mỹ”, ông McConnell nhấn mạnh.

Ông McConnell đưa ra tuyên bố nêu trên chỉ chưa đầy một giờ sau khi ứng viên tổng thống Nikki Haley loan báo đình chỉ chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng.

Tuần trước, ông McConnell đã tuyên bố ông sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện vào cuối năm nay, nhưng chưa có ý định rút lui khỏi cơ quan lập pháp này.

Ông Trump từ sau cuộc bầu cử 2020 đã nhiều lần công khai bất bình gay gắt với ông McConnell.

Vào năm 2021, ông Trump nói: “Đảng Cộng hòa có thể không bao giờ lại được tôn trọng hoặc mạnh mẽ khi ‘những lãnh đạo’ chính trị như Thượng nghị sĩ Mitch McConnell còn ở cương vị chỉ huy”.

Năm 2022, ông Trump đã gọi ông McConnell là “một trong những chính trị gia tồi tệ nhất và ít được dân chúng ưa chuộng nhất”.

Hải Đăng