Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Nikki Haley hôm thứ Tư (6/3) đã tuyên bố đình chỉ chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng 2024, nhưng không tán thành đề cử viên gần như chắc chắn của Đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump.

Bà Haley đưa ra tuyên bố đình chỉ chiến dịch tranh cử tổng thống trong một sự kiện tập hợp người ủng hộ tại Charleston, Nam Carolina, theo The Epoch Times.

Tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ lớn lao mà tôi đã nhận được từ khắp cả đất nước vĩ đại của chúng ta. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải đình chỉ chiến dịch của tôi”, bà Haley nói.

Tôi đã nói tôi muốn tiếng nói của người Mỹ được lắng nghe. Tôi đã làm điều đó. Tôi không có gì phải hối tiếc. Và mặc dù tôi sẽ không còn là ứng viên tổng thống nữa, nhưng tôi sẽ không ngừng lên tiếng về những điều tôi tin tưởng”, bà Haley nói tiếp.

Loan báo đình chỉ chiến dịch của bà Haley đến một ngày sau Siêu Thứ Ba (5/3). Bà Haley đã thua ông Trump 14/15 tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ vào Siêu Thứ Ba.

Bà Haley thừa nhận cựu Tổng thống Trump sẽ trở thành đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa. Bà đã gửi lời chúc mừng ông Trump về thành công đó và chúc ông mạnh khỏe, nhưng không tuyên bố tán thành cựu tổng thống, cũng là sếp cũ của bà.

Tôi luôn luôn là một đảng viên Đảng Cộng hòa bảo thủ và ủng hộ đề cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa. Nhưng về vấn đề này, như bà Margaret Thatcher đã thực hiện trong nhiều lần khác nhau, bà ấy đã đưa ra một lời khuyên tốt khi bà nói, ‘Đừng bao giờ chỉ chạy theo đám đông. Hãy luôn luôn tự đưa ra quyết định của mình’”, bà Haley nói.

Bây giờ là lúc ông Donald Trump phải giành được phiếu bầu của những người trong đảng của chúng ta và vượt xa hơn thế, những người không ủng hộ ông ấy. Và tôi hy vọng ông sẽ làm được”, bà Haley gửi thông điệp tới cựu tổng thống.

Ông Trump hôm 6/3 đã phản ứng với tin tức bà Haley đình chỉ chiến dịch tranh cử bằng tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social.

Cựu tổng thống nhấn mạnh ông đã “thắng đậm” bà Haley trong tối hôm trước. “Vào thời điểm này, tôi hy vọng bà ta sẽ tiếp tục ‘cuộc đua’ và cố gắng hết sức cho đến cuối cùng!” ông Trump thách thức.

Tuy vậy, ông cũng đã gọi mời những người ủng hộ bà Haley hãy tham gia cùng ông trong nỗ lực đánh bại Tổng thống Joe Biden vào tháng Mười Một.

ÔNG TA ĐANG PHÁ HỦY ĐẤT NƯỚC TA. HÃY LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI”, ông Trump viết.

Tổng thống Biden cũng đã lên tiếng về tuyên bố mới nhất của bà Haley. Ông đã chúc mừng bà Haley vì dám “nói sự thật” về ông Trump và cũng gửi lời mời chào những người ủng hộ cựu thống đốc Nam Carolina.

Donald Trump đã nói rõ ông ta không muốn những người ủng hộ bà Haley. Tôi muốn làm rõ: Có chỗ cho họ trong chiến dịch của tôi”, ông Biden tuyên bố.

Bà Haley, 52 tuổi, là một trong những người đầu tiên phát động cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 từ tháng 2/2023. Nhưng bà chỉ thực sự thu hút được sự chú ý sau các buổi tranh biện được tổ chức vào cuối năm đó.

Trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua, bà Haley chỉ thắng được hai lần ở Washington, D.C và Vermont, giành được chưa đến 50 đại biểu. Trong khi, ông Trump cho đến nay đã chiến thắng hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã tổ chức bầu cử sơ bộ, giành được hơn 700 đại biểu.

Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức đại hội hiệp thương chọn đề cử viên tổng thống 2024 vào tháng Bảy tới. Nhưng sau khi bà Haley chính thức rút lui, gần như chắc chắn ông Trump sẽ được chọn là đề cử viên và khả năng cao cuộc tổng tuyển cử vào 5/11 tới đây sẽ là màn tái đấu giữa ông Trump và ông Biden.

Hải Đăng