Một số thành viên Đảng Cộng hòa đã phản ứng với tin tức về việc Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, Kentucky) sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Cộng hòa vào tháng Mười Một. Một số đang kêu gọi ông McConnell nên rút lui càng sớm càng tốt.

Ông Mitch McConnell, 82 tuổi, hôm thứ Tư (28/2) đã đưa ra loan báo kế hoạch từ chức nêu trên. Ông nói với các đồng nghiệp rằng: “Một trong những năng lực không được đánh giá đúng mức nhất trong đời sống là khả năng biết được khi nào đã đến lúc phải chuyển đổi cuộc sống của mình sang chương tiếp theo”.

Từ nhiều tháng qua, nhiều lãnh đạo trong phong trào cánh hữu bảo thủ đã thúc giục ông McConnell từ chức lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Làn sóng kêu gọi ông McConnell từ nhiệm đặc biệt tăng cao sau khi ông gặp phải hàng loạt các vấn đề sức khỏe, trong đó có vài lần ông bị “đứng im” khi đang phát biểu với báo giới trong năm 2023.

Bất chấp những áp lực đó, vào đầu tháng Chín năm ngoái, ông McConnell nói: “Tôi sẽ hoàn thành nhiệm kỳ lãnh đạo của tôi, và tôi sẽ hoàn thành nhiệm kỳ Thượng viện của tôi”.

Loan báo mới nhất của thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Kentucky về tương lai chính trị của ông, lập tức thu hút phản ứng.

Nhà báo điều tra Laura Loomer tuyên bố trên X (tên mới của Twitter): “Tại sao Đảng Cộng hòa lại ngốc nghếch vậy chứ? Ronna Romney nên bị ép phải từ chức TRƯỚC Siêu Thứ Ba. Mitch McConnell nên bị ép từ chức TRƯỚC THÁNG MƯỜI MỘT. Quý vị không được để những con Cáo này ở trong chuồng gia súc. Quý vị phải đuổi chúng đi”.

Tôi đã kêu gọi McConnell hãy từ chức từ hơn một năm trước”, Thượng nghị sĩ Josh Hawley (Đảng Cộng hòa, Missouri) tuyên bố sau khi có tin ông McConnell có kế hoạch rút lui vai trò lãnh đạo Đảng Cộng hòa.

Ông Hawley nói thêm rằng: “Đây là tin tốt. Nhưng tại sao phải đợi lâu vậy – chúng ta cần lãnh đạo mới ngay bây giờ”.

Ông Sean Davis, CEO và cũng là đồng sáng lập của tờ Federalist nói: “Tại sao McConnell không từ chức lãnh đạo ngay bây giờ? Bởi vì ông ta muốn sử dụng quyền lực để phá đám Trump, giữ biên giới mở hơn, và bơm tiền cho Ukraine thêm 8 tháng nữa”.

Tại sao McConnell có kế hoạch từ chức vào tháng Mười Một và không phải là khi Quốc hội mới tuyên thệ? Ông ta không muốn những thượng nghị sĩ tân cử có bất kỳ tiếng nói nào trong việc ai sẽ thay thế ông ta. McConnell hủ bại từ bản chất. Ông ta cần từ chức ngay bây giờ”, ông Sean Davis yêu cầu.

Những ngày tốt đẹp của Đảng Cộng hòa đang ở phía trước”, Dân biểu Matt Gaetz (Đảng Cộng hòa, Florida) viết trên X, chúc mừng kế hoạch từ chức của ông McConnell, cũng như vụ lật đổ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) và thông tin bà Ronna McDaniel sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa.

Tôi tôn trọng quyết định của Thượng nghị sĩ McConnell. Làm việc ở cấp cao như thế trong thời gian dài như vậy là không dễ dàng. Ông ấy đã làm được nhiều việc tốt, nhưng ông ấy đúng khi cho rằng chúng ta cần một thế hệ mới, không chỉ là tại Quốc hội, mà cũng cả ở trong Nhà Trắng”, ứng viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa Nikki Haley viết trên X. Bà Haley khẳng định rằng bà sẽ “chiến đấu để đưa Đảng Cộng hòa trở lại với những nguyên tắc về kỷ cương ngân sách và an ninh quốc gia”.

Những người Cộng hòa cần lấy lại chiến thắng. Đó là những gì mà con cháu chúng ta đáng có”, bà Haley nói, nhưng không nhắc đến việc bà đã đang chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào trong các cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ vừa qua của Đảng Cộng hòa trước đối thủ Donald Trump.

Hải Đăng