Trong gần 85.000 m2 đất rừng thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (Gia Lai) quản lý, cựu Trưởng Ban quản lý – ông Nguyễn Đức chiếm 16.000 m2 làm đất riêng, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

nguyen duc bql rung phong ho bac bien ho
Ông Nguyễn Đức tại phiên xét xử của TAND tỉnh Gia Lai, tháng 5/2022. (Ảnh: gialai.toaan.gov.vn)

Ngày 10/10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định thi hành bản án, buộc ông Nguyễn Đức – cựu Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ phải giao trả 16.726 m2 đất rừng lấn chiếm theo yêu cầu của Ban quản lý Bắc Biển Hồ.

Theo yêu cầu, gia đình ông Nguyễn Đức phải tháo dỡ toàn bộ tài sản là nhà cửa, cây cối, hoa màu trên thửa đất số 97, tờ bản đồ số 4 để giao trả lại diện tích 16.726 m2 đất cho Ban quản lý Bắc Biển Hồ quản lý, sử dụng.

Việc thi hành án này sẽ diễn ra trong thời hạn 10 ngày, bên được thi hành án là Ban quản lý Bắc Biển Hồ.

Quyết định nói trên được công bố căn cứ theo Bản án 42/2022/HSST của TAND tỉnh Gia Lai tháng 5/2022 và Bản án 430/2022/HSPT của TAND cấp cao tại Đà Nẵng vào tháng 9/2022.

Theo bản án phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức, tuyên y án 8 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Ngoài bác đơn kháng cáo, tòa phúc thẩm tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 753848 do UBND TP Pleiku ký ngày 12/6/2016 cấp cho ông Đức và buộc trả lại diện tích đất đã cấp 16.726 m2 cho Ban quản lý Bắc Biển Hồ quản lý.

Theo Kết luận 06/2017 của Thanh tra tỉnh Gia Lai, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ để xảy ra lấn chiếm gần 85.000 m2, trong đó hơn 56.000 m2 đã được UBND TP Pleiku cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật.

Cựu Trưởng Ban – ông Tưởng Tín chiếm 10.447m2 đất và người kế nhiệm – ông Nguyễn Đức chiếm là 16.726 m2 đất rừng trong lâm phần quản lý.

Năm 2019, 12 bị cáo, trong đó có ông Tín và ông Đức, bị đưa ra xét xử trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và tham ô tài sản xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Ông Tín bị kết án 12 tháng tù giam; phúc thẩm năm 2020 giảm xuống 12 tháng tù treo.

Ông Đức bị kết án 4,5 tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 2,5 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; phúc thẩm năm 2020 hủy tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm 2022, ông Đức bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 8 năm tù về tội Tham ô tài sản; phúc thẩm cùng năm tuyên y án.

Minh Sơn