Tòa án tỉnh Cà Mau vào chiều ngày 17/6 tuyên miễn hình phạt cho toàn bộ 4 bị cáo trong vụ án làm trái quy định khi đấu thầu mua bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á. Quyết định của tòa ngược lại đề nghị truy tố của Viện Kiểm Sát theo khung từ 10 đến 20 năm tù.

doan nguoi ve que
Hình ảnh người dân về quê né dịch bệnh COVID-19. Các bị cáo phạm tội trong bối cảnh người dân đang phải chống chọi với đại dịch. (Ảnh minh họa: Người Ninh Thuận/Facebook)

Truyền thông Nhà nước cho biết 4 người được tòa tuyên miễn hình phạt gồm:

  • ông Nguyễn Văn Dũng – cựu Giám đốc Sở Y tế Cà Mau;
  • ông Lê Ngọc Định – cựu Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Y tế Cà Mau;
  • ông Đặng Hải Đăng – cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau;
  • ông Hồ Quang Nhu – cựu Phó Trưởng Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ CDC Cà Mau.

Theo cáo trạng, cả 4 bị cáo đã có hành vi làm trái quy định của Nhà nước trong đấu thầu mua bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP Việt Á trong thời gian dịch năm 2020-2021. Hành vi vi phạm này dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước hơn 12 tỷ đồng. Bốn người bị truy tố theo khoản 3 Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù.

Cơ quan điều tra xác định bị cáo Nguyễn Văn Dũng không nhận quà cáp, tiền bạc từ Công ty Việt Á. Bị cáo Lê Ngọc Định nhận từ Công ty Việt Á tặng 1,550 tỷ đồng. Bị cáo Đặng Hải Đăng nhận 1,155 tỷ đồng. Bị cáo Hồ Quang Nhu nhận 120 triệu đồng. Tòa tuyên sung công toàn bộ số tiền này.

Tại phiên xử ngày 17/6, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng cả 4 bị cáo khắc phục hậu quả tốt, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, có nhiều đóng góp trong công tác… Những điều này được HĐXX cho là thỏa mãn đủ điều kiện để được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt theo điều 59 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Khoản thiệt hại 12 tỷ đồng được nói đã được xử lý trong vụ án bộ xét nghiệm Việt Á mà Tòa Hà Nội xét xử nên không xem xét trong vụ xử ở Cà Mau ngày 17/6.

Cả 4 bị cáo không bị coi là có án tích

Căn cứ Điều 69 Bộ luật Hình sự 2015 quy định xóa án tích thì cả 4 bị cáo sẽ không bị coi là có án tích.

Cụ thể, Điều 69 quy định về xóa án tích như sau:

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.

Bảo Khánh (t/h)