Cho rằng xe cộ đi qua vòng xuyến làm “ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm”, giới chức chính quyền quận Kiến An (TP. Hải Phòng) dự kiến san đồi, huy động 30 tỷ đồng từ người dân, tổ chức để xây đài tưởng niệm liệt sĩ mới, thay thế cho đài tưởng niệm hơn 60 năm tuổi hiện hữu.

30 ti dong xay dung dai tuong niem anh hung liet si o hai phong 2
Phối cảnh Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Kiến An xây mới trên đồi Thiên Văn. (Đồ họa: dẫn qua thanhphohaiphong.gov.vn)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) quận Kiến An (TP. Hải Phòng) đang tiến hành vận động tổ chức, cá nhân quyên góp để xây dựng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Kiến An mới.

Công trình có quy mô xây dựng lên tới khoảng 5.290m², nằm trên đồi Thiên Văn, đối diện cổng chùa Tây Sơn.

Các hạng mục công trình gồm: Kỳ đài (khoảng 117m²); 2 nhà bia (khoảng 35,26m²); bia đá, lư hương bằng đá đỏ ruby; các hạng mục phụ trợ (tường chắn gia cố mái, cổng, tường rào; vườn hoa, cây xanh, sân đường nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng đồng bộ…).

Dự kiến, công trình sẽ được khởi công vào tháng 9/2023, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.

Công trình mới sẽ thay thế Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hiện tại được xây dựng từ năm 1959, nằm tại ngã 5 Kiến An – được coi là giao thông trung tâm của quận.

30 ti dong xay dung dai tuong niem anh hung liet si o hai phong 0
Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hiện tại có tuổi đời 60 năm, nằm ở trung tâm giao thông của quận Kiến An (Hải Phòng). (Ảnh chụp màn hình/THP)

Tại thư vận động quyên góp tiền, Ủy ban MTTQ VN quận Kiến An cho rằng đài tưởng niệm hiện hữu đã xuống cấp và nằm cạnh điểm giao của 5 tuyến đường, lưu lượng phương tiện giao thông qua lại “làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của một công trình văn hóa tâm linh”. 

Bà Phạm Thanh Hà – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Kiến An nói: “Tốc độ đô thị hóa quá nhiều, mà ngã 5 là một trong những điểm giao thông rất quan trọng của quận, nên đài tưởng niệm đã không còn phù hơp nữa”, theo Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Giới chức quận Kiến An chưa công bố sau khi xây đài tưởng niệm mới, vị trí hiện tại của đài tưởng niệm hiện hữu sẽ được sử dụng vào mục đích nào.

30 ti dong xay dung dai tuong niem anh hung liet si o hai phong 1
Chính quyền quận cho rằng công trình đã xuống cấp và vị trí giao thông đông đúc không phù hợp với “công trình tâm linh”, nên phải xây công trình mới. (Ảnh chụp màn hình/THP)

Khoảng trung tuần tháng 7, Cổng thông tin Thành phố Hải Phòng công bố  hơn 200 tổ chức, cá nhân đã đóng góp hơn 15 tỷ đồng để xây dựng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ quận, như Bí thư Quận ủy Hải An góp 20 triệu đồng, Đồ n trưởng Đồn biên phòng Đoàn Xá 5 triệu đồng, Tập thể và cá nhân Bệnh viện Kiến An 200 triệu đồng…

Một cán bộ làm việc tại UBND quận cho hay ông bị trừ một ngày lương, đưa vào nguồn vốn xây dựng đài tưởng niệm mới. Với những người không phải công chức, viên chức, tổ trưởng dân phố tới nhà nhận tiền quyên góp.

Nguyễn Quân