Công trình tưởng niệm liệt sĩ dự kiến xây tại núi Dũng Quyết (phường Trung Đô, TP. Vinh).

buoi hop lam cong trinh tuong dai
Hội nghị lấy ý kiến xây công trình tưởng niệm liệt sĩ Nghệ An. (Ảnh: nghean.gov.vn)

Giới chức Nghệ An hôm 10/3 đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến để xây công trình tưởng niệm liệt sĩ, truyền thông nhà nước vừa loan tin.

Dự kiến, công trình tưởng niệm được xây tại núi Dũng Quyết (phường Trung Đô, TP. Vinh), có diện tích 2,7ha, có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, trong đó 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của Bộ LĐ-TB&XH, ngân sách tỉnh 35 tỷ đồng, còn lại huy động nguồn xã hội hóa.

“Việc xây dựng công trình tưởng niệm liệt sĩ là hết sức cần thiết; là thể hiện sự tri ân, đạo lý uống nước nhớ nguồn; là nơi để giáo dục tinh thần cách mạng…”, giới chức Nghệ An đánh giá.

Cổng thông tin điện tử Nghệ An tuyên truyền “mọi công dân đều được tham gia đóng góp ý kiến về việc xây dựng công trình”.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng các ý kiến phản biện sẽ khó được giới chức Nghệ An tiếp thu, bởi trong buổi Hội thảo, cựu Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Trương Công Anh nói ngay: “nhất thiết phải có công trình tưởng niệm liệt sỹ Nghệ An”; còn cựu Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh cũng yêu cầu “cần xây công trình ngay trong nhiệm kỳ này, để tránh trường hợp bàn kỹ mà không làm”.

5 người tử vong ở Nghệ An: Cầu treo xây đã hơn 30 năm, xuống cấp nghiêm trọng

Nghệ An hiện vẫn là tỉnh nghèo, nhận trợ cấp ngân sách lớn, giá trị gia tăng thấp. Tỉnh còn thiếu các dự án động lực để tạo giá trị gia tăng, thu ngân sách và tăng trưởng.

Báo Nghệ An trong một bài viết hồi năm 2019 từng thống kê, tỉnh này còn hàng chục cây cầu dân sinh xuống cấp nghiêm trọng, uy hiếp tới tính mạng của người dân.

Trước đó, năm 2020, UBND thành phố Vinh cũng xây dựng tượng đài Lenin tại khu vực vườn hoa đầu đường Lenin (phường Hưng Dũng) trên diện tích 3.040 m2, với kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

Minh Long

Nghệ An xây một chuồng bò ngốn hết gần 260 triệu đồng