Thiếu nợ chưa trả, một thanh niên ở Hòa Bình bị nhóm 3 người bắt giữ, đánh đập để đòi tiền.

hoa binh nhom nguoi bat giu danh dap con no de doi tien
3 bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.hoabinh.gov.vn)

Ngày 21/9, thông tin từ Công an huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 nghi phạm để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị can gồm: Trần Văn Giáp (SN 1994, trú xã Bảo Hiệu); Bùi Văn Quang (SN 1996, trú thị trấn Hàng Trạm) và Bùi Văn Đức (SN 1999, trú xã Đa Phúc, cùng huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình).

Theo đó, ngày 17/9, anh Đào Duy T. (SN 2002, trú tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy) trình báo đến Công an huyện Yên Thủy về việc bị 3 người trên gọi đến nhà Trần Văn Giáp rồi bắt giữ đánh đập, đe dọa anh Đào Duy T., ép anh phải trả nợ.

Nhận tin báo, Công an huyện Yên Thủy đã cử tổ công tác nhanh chóng điều tra.

Qua đó, công an xác định do anh Đào Duy T. đang nợ tiền của Trần Văn Giáp chưa trả nên đã bị nhóm người trên bắt giữ, đánh đập để đòi nợ.

Hiện, Công an huyện Yên Thủy đang tạm giam 3 bị can trên để tiếp tục điều tra.

Ngọc Mai