Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip hàng chục người dân mang băng rôn, khẩu hiệu, mở nhạc đám ma kéo đến trước nhà nguyên cán bộ công an ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) để đòi tiền chơi phường hụi.

nghe an dan mo nhac dam ma mang bang ron den truoc nha can bo cong an doi no
Người dân căng băng-rôn, mở nhạc đám ma trước nhà bà L. và ông H. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Ngày 14/7, ông Hoàng Mạnh Linh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho hay ở xóm 4 của địa phương này vừa xuất hiện việc hàng chục người dân tập trung trước một căn nhà ở xã Hợp Thành để đòi nợ.

Theo đó, gia đình ông N.V.H. và vợ là bà H.T.L. (trú xóm Bình Phụng, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành) có tổ chức phường hụi từ năm 2013. Đến năm 2022, do có bệnh, bà L. thông báo bể và dừng phường hụi.

Kể từ đó, những người tham gia phường hụi đã nhiều lần kéo đến nhà ông H. yêu cầu gia đình ông trả lại tiền nhưng không được.

Lần gần nhất là vào ngày 13/7, hàng chục người dân mang ghế, loa đài, treo băng rôn, khẩu hiệu, mở nhạc đám ma đến trước căn nhà đã khóa cổng của vợ chồng bà L. và lớn tiếng gọi chủ nhà, yêu cầu trả lại tiền chơi phường hụi.

Những người này treo khắp tường bao của căn nhà gia chủ những băng rôn, bìa cát tông, khẩu hiệu với nội dung đòi nợ tiền chơi phường hụi.

Sự việc trên được người dân quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội sau đó.

Ông Linh cho biết trước đây, ông H. nguyên là cán bộ Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Cũng theo ông Linh, số người tham gia phường hụi là 60 người, với tổng số tiền 9,4 tỷ đồng. Hiện, gia đình ông H. chưa có phương án trả.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an và đại diện chính quyền địa phương đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự và khuyên người dân đi về nhà.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh.

Thạch Lam