Nguyên giám đốc cùng đồng phạm đã làm trái với dự toán được duyệt, chỉ đạo lập khống hồ sơ, ký khống hợp đồng kinh tế, giao sâm giống cho dân không đảm bảo chất lượng khiến cây trồng bị chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

kon tum nguyen gd trung tam dich vu nong nghiep kon plong cung 3 bi cao bi phat tu
Ông Phan Ngọc Vinh (áo khoác đen) khi bị bắt. (Ảnh: congan.kontum.gov.vn)

Ngày 11/8, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phan Ngọc Vinh – cựu Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) cùng 3 đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo còn lại là những người tham gia giúp sức cho bị cáo Vinh thực hiện hành vi phạm tội gồm: Nguyễn Đại Vinh – nguyên Giám đốc HTX Dịch vụ Nông Thương; Trần Thanh Đồng – nguyên Phó Giám đốc HTX Dịch vụ Nông Thương và Nguyễn Ngọc Anh – Giám đốc HTX Dịch vụ Nông Thương.

Cáo trạng thể hiện vào năm 2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông được giao nhiệm vụ cung ứng giống cây dược liệu (cây sâm dây) và hỗ trợ củ giống hồng đẳng sâm cho người dân tại xã Đăk Tăng và xã Hiếu (huyện Kon Plông).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm này đã làm trái với dự toán đã được phê duyệt, tự ý thay đổi từ ươm hạt sâm sang mua củ sâm dây rồi đem về ươm thành cây để giao cho người dân ở các xã.

Bị cáo Phan Ngọc Vinh với vai trò là giám đốc Trung tâm đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao mà còn chỉ đạo nhân viên lập khống bộ hồ sơ, ký khống các hợp đồng kinh tế với HTX Dịch vụ Nông Thương, hợp đồng thuê nhân công nhằm rút số tiền dự toán gần 730 triệu đồng.

Về số tiền trên, sau khi chi 168 triệu đồng để mua sâm giống, số tiền còn lại là hơn 560 triệu đồng, bị cáo Vinh không báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh dự toán, không nhập quỹ, không vào sổ sách theo dõi, tự ý chi trả một số khoản khác như chi trả tiền thuê nhân công, tiền mua cám gạo, tiền liên hoan của đơn vị… nhưng không có hoá đơn chứng từ hợp pháp.

Số cây sâm giống sau khi giao về các xã trồng do không đảm bảo chất lượng đã bị chết hàng loạt gây thiệt hại số tiền hàng trăm triệu đồng.

Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên phạt các bị cáo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm:

  • Phan Ngọc Vinh: 4 năm 6 tháng tù;
  • Nguyễn Đại Vinh: 3 năm tù;
  • Trần Thanh Đồng: 2 năm 6 tháng tù;
  • Nguyễn Ngọc Anh: 1 năm tù.

Thạch Lam