Một người đàn ông ở Hà Tĩnh từng là phóng viên và cộng tác viên của nhiều báo và tạp chí bị cáo buộc nhận tiền bảo kê cho nhiều tài xế xe tải. Để hợp thức hoá số tiền bảo kê, ông này còn cùng vợ lập công ty, hợp tác xã vận tải, mỗi tháng thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

r lap ct thu tien bao ke cua tai xe cuu phong vien truc loi hon 1 ty dong thang
Bị can Lê Danh Tạo tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.hatinh.gov.vn)

Chiều tối ngày 27/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay vừa khởi tố 3 người về hành vi “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo Khoản 2, Điều 366 Bộ luật Hình sự 2015.

3 người gồm:

  • Lê Danh Tạo (SN 1966, từng là nhà báo, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí như: Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí vận tải ô tô, Tạp chí Môi trường và đô thị, Tạp chí Thương hiệu – Công luận…);
  • Hồ Thị Hải (SN 1982, vợ của Tạo);
  • Hồ Kim Cường (SN 1988, em trai của Hồ Thị Hải, là cộng tác viên của Tạp chí Môi trường và đô thị).

Trước đó, đại diện cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh đã có đơn kiến nghị tới Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh về việc bị một nhóm người thu tiền bảo kê.

lap ct thu tien bao ke cua tai xe cuu phong vien truc loi hon 1 ty dong thang2
Hồ Thị Hải nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: congan.hatinh.gov.vn)

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình làm phóng viên và cộng tác viên một số báo và tạp chí, bị can Tạo quen biết nhiều cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông ở các tỉnh thành trên cả nước cùng một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài.

Thấy nhiều tài xế mắc lỗi vi phạm giao thông nên Tạo đã yêu cầu các tài xế chung chi 6 – 8 triệu đồng/tháng/xe để nhận được bảo kê.

Bị can Tạo cam kết chỉ cần là “xe của Tạo” thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua hoặc nếu bị dừng, kiểm tra, Tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp.

Đồng thời, Tạo cùng các bị can trực tiếp đặt vấn đề với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xin được tạo điều kiện, bỏ qua các lỗi hoặc xử lý nhẹ các lỗi mà các tài xế đã đóng tiền “luật” vi phạm phải.

lap ct thu tien bao ke cua tai xe cuu phong vien truc loi hon 1 ty dong thang3
Tang vật vụ án bị thu giữ. (Ảnh: congan.hatinh.gov.vn)

Theo công an, nếu cảnh sát giao thông hoặc thanh tra giao thông không đồng ý, các bị can sẽ đe dọa viết bài bôi nhọ, xuyên tạc, tìm mọi cách để phát hiện các sai phạm trong quá trình làm việc của cảnh sát giao thông để đe dọa, khống chế.

Dưới sự bảo kê của nhóm này, các xe vận tải hàng hóa đường dài thường xuyên vi phạm các lỗi hành chính khác nhau như quá khổ, quá tải, quá tốc độ, vượt đèn đỏ… gây mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, nhóm của Tạo còn lập doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, hợp thức hóa số tiền “luật” mà các tài xế phải đóng hằng tháng là tiền “phí” vào hợp tác xã, thành lập các nhóm kín trên Zalo để trao đổi thông tin.

lap ct thu tien bao ke cua tai xe cuu phong vien truc loi hon 1 ty dong thang4
Các giấy tờ liên quan mà các bị can dùng để thực hiện hành vi phạm tội. (Ảnh: congan.hatinh.gov.vn)

Với phương thức trên, theo cơ quan công an, mỗi tháng các bị can thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Cường hỗ trợ Tạo đặt vấn đề với các trạm cảnh sát giao thông. Bị can Hải có vai trò quản lý các tài khoản ngân hàng nhận tiền luật, nhắc nhở các lái xe đóng tiền luật hằng tháng, gửi logo cho các tài xế.

Công an tỉnh Hà Tĩnh không cho biết nhóm người này bắt động hoạt động bảo kê từ thời gian nào và tổng số tiền thu lợi bất chính là bao nhiêu.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Khánh Vy