Phòng khách gia đình lưu giữ nhiều sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm được con dâu của chủ nhà livestream trên mạng xã hội, một người dân sau khi xem được đã trình báo cơ quan chức năng.

livestream phong khach luu giu dong vat quy hiem con dau khien me chong bi phat tu
2 khúc ngà voi châu Phi- một trong các sản phẩm động vật hoang dã thu được từ nhà của bị cáo Hoàng Thị Ngọc. (Ảnh: thiennhien.org)

Ngày 8/8, TAND huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Hoàng Thị Ngọc (ngụ tại huyện Vũ Quang) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm” theo khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.

Cáo trạng thể hiện sau khi xem cuộc livestream trên mạng xã hội của con dâu bà Ngọc, phát hiện trong phòng khách nhà bà này lưu giữ một số sản phẩm nghi có nguồn gốc từ động vật hoang dã, một người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 23/2/2023, qua kiểm tra nhà riêng của bị cáo Ngọc, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Vũ Quang đã tịch thu 3 cá thể rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah), 1 cá thể hổ con (Panthera tigris) đều bị ngâm rượu và 2 khúc ngà voi châu Phi (Loxodonta africana) có khối lượng 6,1kg đã chế tác và đang được gắn làm đồ trang trí.

Bà Ngọc khai mua rắn hổ chúa và hổ con về ngâm rượu để chữa bệnh xương khớp.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ bị cáo Ngọc, đồng thời chuyển giao bình rượu ngâm rắn hổ chúa và hổ con đến Vườn quốc gia Vũ Quang.

Theo quy định của pháp luật, hổ, rắn hổ chúa và voi đều là những loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ ở cấp độ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Công an Hà Tĩnh cho hay vụ án đã có kết luận điều tra, bị cáo Ngọc đã bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Ngọc 2 năm tù treo và phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Thạch Lam