Gần 1.200 ngôi nhà tại Nghệ An bị ngập do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ áp thấp nhiệt đới trong hai ngày qua và thuỷ điện xả lũ. Hàng chục nghìn học sinh ở Nghệ An và Thanh Hoá phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

lu dang tan toc 1 200 ngoi nha tai nghe an chim trong bien nuoc
Nước lũ dâng ngập, 40 học sinh phải trèo lên mái nhà cầu cứu. (Ảnh: Đạt Bếu/Facebook)

1200 ngôi nhà ở Nghệ An bị ngập sâu tận nóc do mưa lũ

Chiều ngày 27/9, truyền thông trong nước đưa tin dẫn từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh này.

Theo đó, từ ngày 25 đến 27/9, tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nên nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa đo được hai ngày qua phổ biến từ 100 – 320mm, có nhiều nơi hơn 350mm như Quỳ Châu 384mm, Đô Lương 352mm…

lu dang tan noc 1 200 ngoi nha tai nghe an chim trong bien nuoc2
Nước ngập đến mái nhà ở Nghệ An. (Ảnh: Hương Nguyễn/Facebook)

Hiện nay có 8 nhà máy thủy điện đang vận hành điều tiết nước là Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Nhạn Hạc A, Châu Thắng, Sông Quang.

Trong số 959 hồ thủy lợi do địa phương quản lý có 12 hồ đầy nước và 125 hồ đạt trên 70% dung tích thiết kế.

Mưa lũ đã làm nhiều diện tích lúa, ngô và hoa màu bị ngã đổ, ngập trong nước. Lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn làm cho một số tuyến đường bị chia cắt, có nơi ngập sâu gần 1m, người và phương tiện không thể qua lại ở một số địa phương huyện miền núi và trung du như Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong…

lu dang tan noc 1 200 ngoi nha tai nghe an chim trong bien nuoc3
Nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại. (Ảnh: Lữ Dựa/Facebook)

Theo thống kê, đến nay mưa lũ tại Nghệ An đã làm gần 1.200 nhà bị ngập, 150 ngôi nhà bị ảnh hưởng về kết cấu, 1.081ha hoa màu bị hỏng, nhiều gia súc và gia cầm bị cuốn trôi…

Trong đó, huyện Quỳ Châu là địa phương thiệt hại nặng nề nhất khi có 1.080 ngôi nhà bị ngập. Đặc biệt, nước lũ về nhanh khiến nhiều học sinh ở dãy trọ cạnh Trường THPT Quỳ Châu leo lên mái nhà thoát nạn.

Thầy Nguyễn Thành Đạt – Bí thư Đoàn Trường THPT Quỳ Châu cho biết có khoảng 40 em học (lớp 10-12) phải trèo lên mái nhà để tránh lũ. Rất may nhà trọ nằm giáp với dãy tường rào của nhà trường nên các em đã trèo vào trường an toàn. Hiện các em được bố trí ở tạm thời trong các phòng học của trường và bộ phận nhà bếp của trường hỗ trợ nấu ăn cho các em.

Bà Nguyễn Thị Bình – Phó phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu cho hay hơn 10.000 học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của 35 trường tại huyện phải chủ động cho học sinh nghỉ học từ sáng 27/9 do mưa lớn, nước lũ lên nhanh.

lu dang tan noc 1 200 ngoi nha tai nghe an chim trong bien nuoc6
Người dân cùng cơ quan chức năng di dời tài sản tránh lũ. (Ảnh: Minh Hoài/Facebook)

Hàng chục ngàn học sinh ở miền núi Thanh Hóa phải nghỉ học do mưa lũ

Chiều ngày 27/9, nói với báo Tuổi Trẻ Ông Đỗ Văn Chung – trưởng Phòng GD&ĐT huyện miền núi Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết trong hai ngày qua, mưa lớn kèm nước lũ dâng cao đã ngập vào nhiều trường học tại huyện, chia cắt con đường từ nhà đến trường của thầy trò ở nhiều xã.

Do nước lũ dâng cao, các xã Thanh Lâm, Thanh Phong, Thanh Hòa, Thanh Quân, Thanh Sơn, Tân Bình, Bình Lương, huyện Như Xuân đã phải cho hơn 6.000 học sinh và trẻ mầm non tạm nghỉ học từ ngày 27/9.

Còn tại huyện miền núi Lang Chánh, chiều ngày 27/9, nhiều trường đã phải cho khoảng 10.000 học sinh và trẻ mầm non tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên.

Tại huyện miền núi Như Thanh, hơn 1.000 học sinh và trẻ mầm non ở một số xã cũng phải nghỉ học.

 Thuỷ điện xả lũ trong đêm, người dân không kịp trở tay?

Một người dân ở huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) đã đăng lên mạng một thông báo xả lũ của Công ty CP PRIME Quế Phong. Người này viết: “Văn bản thông báo thực hiện xả lũ thủy điện Châu Thắng lúc 2h35′, trên văn bản ghi ngày 27/9. Vậy phải chăng văn bản thông báo này được phát đi lúc 0h00′ ngày 27/9?

Nếu vậy thì chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng rưỡi người dân làm sao trở tay kịp khi lũ về. Thủy điện lại xả lũ vào ban đêm, lúc mọi người đang ngủ. Chỉ thương cho bà con gồng mình chạy lũ và chịu thiệt về tài sản.”

lu dang tan noc 1 200 ngoi nha tai nghe an chim trong bien nuoc
Thông báo xả lũ của Công ty CP PRIME Quế Phong. (Ảnh: Người dân đăng tải/dẫn qua Facebook)

Dưới bài đăng đã có hàng chục người để lại bình luận, một cư dân mạng viết: “Khi mô cũng thông báo ti vi đề phòng ứng cứu thiên tai lũ lụt, xả đập cứ đè nửa đêm mới xả, thông báo phát thấy lụt rồi”.

Một người khác bình luận: “Thông báo lúc đó nhưng ở đầu nguồn đã bị ngập rồi, xả nước rồi mới thông báo cho có lệ để chạy trốn trách nhiêm, làm việc ăn lương mà không có trách nhiệm với dân.”

“Hậu quả của việc phá rừng xây đập thủy điện thôi. Tốt thì không biết dân đã được hưởng chưa? Mà hậu quả thì dân hưởng hết. Nếu chúng ta không làm đập thủy điện thì chắc chắn sẽ không bị như này”, một cư dân mạng khác viết.

Công ty Công ty CP PRIME Quế Phong có ngành nghề kinh doanh chính là “Sản xuất, truyền tải và phân phối điện”, do Cục Thuế Tỉnh Nghệ An quản lý.

Vào năm 2017, báo Nghệ An đã đã có bài viết: “Thủy điện xả lũ, Quỳ Châu chìm trong nước”. 

Theo đó, bài viết cho hay Thủy điện Châu Thắng do Công ty CP Prime Quế Phong làm chủ đầu tư đã xả lũ vào 2h sáng ngày 10/10/2017 khiến huyện Quỳ Châu ngập nặng.

Cụ thể, ngay sau khi xả lũ, lượng nước ở thủy điện Châu Thắng đã làm ngập lụt cầu tràn qua trung tâm xã Châu Thắng, cầu tràn đi vào bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến gây ra việc cô lập hoàn toàn ở 2 địa phương này. Đồng thời lũ lớn tại sông Hiếu đã gây sạt lở hai bên sông và ngập nặng ở Quỳ Châu.

Khánh Vy (t/h)