Ít nhất 10 người chết, 1 người mất tích, 3 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và Nghệ An trong hai ngày qua.

mua lu sat lo khien it nhat 13 nguoi thuong vong thu tuong ban hanh cong dien khan
Mưa lũ làm nhà dân bị chôn vùi gần đến mái. (Ảnh: Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái/Facebook)

Truyền thông trong nước đưa tin ngày 7/8 dẫn theo báo cáo nhanh của các địa phương trên cho biết thêm, trong số 10 người chết có 4 người bị lũ cuốn và 4 người chết do sạt lở đất đá, 2 trẻ em ở Yên Bái chưa có thông tin cụ thể nguyên nhân.

Cũng tại các tỉnh trên, theo tính toán sơ bộ, mưa lũ từ ngày 5 và 6/8 cũng khiến 44 ngôi nhà bị sập, 228 nhà bị hư hỏng. Hiện các tỉnh Lai Châu, Sơn La đang di dời khoảng 32 hộ ở khu vực nguy cơ sạt lở cao và lũ quét đến nơi an toàn.

mua lu sat lo khien it nhat 13 nguoi thuong vong thu tuong ban hanh cong dien khan23
Đất đá bị lũ cuốn trôi khiến đường xá và nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng, giao thông tắc nghẽn. (Ảnh: Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái/Facebook)

Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ tại các vùng núi và trung du Bắc Bộ đã bị hư hỏng do mưa lớn. Trong đó, tuyến quốc lộ 279D, 32 địa phận tỉnh Sơn La và Yên Bái vẫn chưa thể thông xe được.

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong ngày 6/8 đã có công điện gửi các tỉnh đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở, yêu cầu lãnh đạo địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ, huy động lực lượng hỗ trợ di dời người và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá và lũ quét.

Ông Chính cũng yêu cầu Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo và phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

mua lu sat lo khien it nhat 13 nguoi thuong vong thu tuong ban hanh cong dien khan21
Nhiều đoạn đường ven sông, suối bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái/Facebook)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 7/8 đến hết đêm 8/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 180 mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ.

Ngày 9/8, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Việt Nam có 267 người thiệt mạng vì thiên tai trong 7 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, sự phát triển kinh tế xã hội trên các vùng miền đất nước, những tháng đầu năm 2023, tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, cực đoan, đặc biệt là nắng nóng, mưa lũ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

“Trong 7 tháng đầu năm, ­­­­­cả nước ghi nhận 1.753 sự cố, thiên tai, làm chết 267 người, mất tích 78 người, bị thương 291 người; chìm, cháy, hỏng 302 phương tiện, cháy 628 nhà xưởng; 1.176 ha rừng; sập đổ, tốc mái 9.075 nhà; hư hại 45.536 ha lúa và hoa màu…”, báo cáo nêu rõ.

Để ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, toàn quốc phải huy động 53.490 lượt người và 3.633 lượt phương tiện các loại, khắc phục 1.753 vụ, cứu được 1.595 người và 178 phương tiện, hướng dẫn và di dời 747 hộ dân với 3.011 người tới nơi an toàn, thông báo hướng dẫn cho 103.898 phương tiện và 754.909 người biết thông tin của bão, áp thấp nhiệt đới để kịp thời phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Khánh Vy (t/h)