Mấy ngày vừa qua, bằng thủ đoạn gọi điện cho phụ huynh báo tin con nhập viện vì bị chấn thương sọ não cần tiền mổ gấp, đề nghị phụ huynh chuyển gấp tiền để đóng viện phí, nhiều phụ huynh tại TP.HCM đã bị lừa hàng trăm triệu đồng.

benh vien cho ray
Bệnh viện Chợ Rẫy liên tiếp nhận được thông tin về việc phụ huynh bị lừa đảo chuyển tiền tạm ứng viện phí. (Ảnh: Hoang Tran/Google Maps)

Sáng ngày 6/3, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 5 phụ huynh báo có nhận cuộc gọi nói con nhập viện cấp cứu. Trong đó, có 3 người đã chuyển cho số tài khoản lạ số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đơn cử như trường hợp gia đình anh N.Đ.N (ngụ tại quận Tân Bình, có con đang theo học tại trường Quốc tế Canada) đã vội vã chuyển đến người tự xưng là “thầy giáo” số tiền 200 triệu đồng để “thầy” đóng tiền phẫu thuật gấp cho con vì nhận được tin bé bị chấn thương sọ não phải nhập viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện anh mới biết mình đã bị lừa.

Ba ngày trước đó, Bệnh viện này cũng tiếp nhận 3 phụ huynh có con học Trường Quốc tế Việt Úc (TP.HCM) đến viện tìm con vì nhận được cuộc gọi của người lạ thông báo con nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, đề nghị chuyển gấp tiền đóng viện phí. Trong đó, 2 phụ huynh đã chuyển tiền cho người lạ, phụ huynh còn lại đến viện tìm con, chưa chuyển tiền.

Từ Bệnh viện Chợ Rẫy, những kẻ lừa đảo đã chuyển hướng sang Bệnh viện 115 (quận 10) cũng với thủ đoạn như trên. Nhiều phụ huynh đã có cảnh giác nên không mắc bẫy.

Nói chung, kẻ lừa đảo có cùng một kịch bản với nhiều phụ huynh, tự xưng là giáo viên, báo con của họ nhập viện cấp cứu, đề nghị chuyển tiền gấp để phẫu thuật cho con. Vì lo lắng cho con, nhiều phụ huynh đã không kiểm tra, xác minh thông tin, chuyển ngay hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo. Khi chuyển khoản xong, đến bệnh viện tìm con, những phụ huynh này mới biết mình bị lừa.

Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM – ông Hồ Tấn Minh cho biết trước các thông tin này, phụ huynh cần hết sức bình tĩnh, phải liên lạc xác minh với nhà trường. Nếu chẳng may, có trường hợp con nhập viện cấp cứu, bệnh viện sẽ có trách nhiệm thông báo trực tiếp với phụ huynh học sinh

Ông Minh cũng cảnh báo phụ huynh cần hết sức thận trọng, cảnh giác khi chia sẻ các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, tránh để đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.

Trước tình trạng trên, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi phòng GD&ĐT TP. Thủ Đức và các quận, huyện, hiệu trưởng các trường học và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc về yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh, sinh viên.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tất cả các trường học ở thành phố phải kiểm tra, rà soát lại số điện thoại đường dây nóng của đơn vị, cung cấp đến phụ huynh học sinh, đăng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, đảm bảo sự được sự kết nối, liên lạc thông tin.

Đồng thời, các trường phải luôn có người túc trực đường dây nóng để phụ huynh liên hệ khi cần thiết.

Nhiều trường học trên ở thành phố đã gửi thông tin cảnh báo đến phụ huynh học sinh về tình trạng lừa đảo đang diễn ra.

Bệnh viện cũng đã báo cơ quan công an về vụ lừa đảo, đồng thời cũng khuyến cáo phụ huynh, nếu gặp trường hợp tương tự, phụ huynh liên hệ tổng đài bệnh viện 028 3855 4137, nhấn phím 0, báo tổng đài viên kết nối đến khoa – phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí nếu có, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Thạch Lam