Nhận được điện thoại báo tin con mình bị té ngã chấn thương sọ não, người nhà phải chuyển khoản để đóng tiền viện phí mổ gấp, 2 phụ huynh đã chuyển khoản tổng cộng khoảng 90 triệu đồng cho người lạ…

nhan cuoc goi bao con dang cap cuu phu huynh bi lua chuyen khoan hang chuc trieu dong
Bệnh viện Chợ Rẫy có nhiều khu vực hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người bệnh. (Ảnh: Nguyễn Vương/google-maps)

Ngày 4/3, trang Facebook của Bệnh viện Chợ Rẫy phát đi cảnh báo về tình trạng kẻ xấu mạo danh cơ sở y tế để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Theo đó, khoảng từ 11h30 đến 14h ngày 3/3, tại bàn hướng dẫn cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Việt Úc TP.HCM đến tìm con.

Những phụ huynh này cho biết nhận được cuộc điện thoại từ người lạ báo tin con của họ nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ việc được Phòng Bảo vệ Bệnh viện lập biên bản vào lúc 12h ngày 3/3. Trong đó, 2 phụ huynh cùng ngụ TP. Thủ Đức là anh M.T.D. (1981) và anh T.M.H. (SN 1972) nhận được điện thoại báo tin con mình bị té ngã chấn thương sọ não, phải mổ gấp nên người nhà phải chuyển khoản tiền để “thầy giáo” đóng viện phí.

Sau khi nghe điện thoại, anh D. đã chuyển khoản 1 lần, anh H. chuyển khoản 2 lần vào số tài khoản do người lạ cung cấp.

Theo báo Thanh niên, 1 phụ huynh đã chuyển khoản khoảng 70 triệu đồng, 1 phụ huynh đã chuyển khoản 20 triệu đồng. Phụ huynh còn lại chưa chuyển khoản cho người này mà trực tiếp đến bệnh viện tìm con.

benh vien cho ray thong bao
Bệnh viện Chợ Rẫy phát đi cảnh báo về hiện tượng người xấu mạo danh cơ sở y tế để lừa đảo phụ huynh học sinh. (Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy/Facebook)

Sau khi bệnh viện lập biên bản vụ việc, đã hướng dẫn các phụ huynh đến Công an phường 12, quận 5, TP.HCM trình báo.

Cũng trong chiều ngày 3/3, trên diễn đàn “Phụ huynh học sinh có con học trường quốc tế”, một số phụ huynh học sinh của các trường như Quốc tế Việt Úc (VAS), Tây Úc (WASS)… cho biết họ nhận được những cuộc điện thoại với nội dung tương tự.

Theo báo VOV, ngày 4/3, Công an quận 5, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các bên liên quan điều tra vụ việc người xấu mạo danh thầy giáo tại một trường quốc tế để lừa đảo phụ huynh học sinh.

Trước đó, các bệnh viện đã thường xuyên cảnh báo về tình trạng kẻ xấu mạo danh bệnh viện hoặc bác sĩ kêu gọi đóng góp từ thiện cho các ca bệnh cần hỗ trợ. Về trường hợp lừa phụ huynh, báo tin con cấp cứu để chiếm đoạt tiền như trên, đây là lần đầu tiên xảy ra.

Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo đến mọi người về thông tin mạo danh trên để tránh bị kẻ xấu lừa đảo. Nếu có những trường hợp tương tự, mọi người có thể gọi điện qua tổng đài số 028 3855 4137, nhấn phím 0, nhờ tổng đài kết nối đến khoa, phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin trước khi chuyển khoản.

Thạch Lam