Cùng thời điểm rừng bị cháy, phát hiện có 4 người rời khỏi khu vực rừng, do nghi ngờ nhóm này có liên quan vụ cháy nên người dân giữ lại và giao cho chính quyền địa phương. Đây là nhóm công nhân khảo sát xây dựng trụ móng cột điện gió.

nghi van nhom 4 nguoi khao sat lap dien gio lien quan vu chay rung o nghe an
Lửa bùng phát dữ dội trong đêm. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Chiều ngày 13/7, Lãnh đạo UBND xã Thượng Tân Lộc (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết Công an huyện Nam Đàn đã mời 4 người đến trụ sở làm việc.

Bốn người này là nhóm công nhân khảo sát xây dựng trụ móng cột điện gió, nghi liên quan vụ cháy rừng tại địa phương để xác minh rõ nguyên nhân.

Theo đó, vụ cháy rừng tại ở khoảnh 1, tiểu khu 1018 Đại Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn xảy ra vào lúc 10h ngày 12/7, do gió thổi mạnh và nắng to khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Đến chiều cùng ngày, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, sau đó lửa lại bùng phát dữ dội trở lại và lan đến gần khu vực dân cư.

Lực lượng chức năng đã sơ tán những hộ dân gần khu vực cháy để đảm bảo an toàn và huy động lực lượng chữa cháy hàng trăm người, gồm dân quân, kiểm lâm, ban quản lý rừng đặc dụng, công an, quân sự, cùng nỗ lực dập lửa cứu rừng và tài sản của người dân.

Đến 5h sáng ngày 13/7 mới khống chế được đám cháy rừng. Theo thống kê ban đầu, khoảng 10ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng trồng thuộc địa bàn xã Thượng Tân Lộc bị thiêu rụi, trong đó chủ yếu có khoảng 4ha rừng thông keo, bạch đàn, còn lại là cây dại và trảng cỏ, lau lách.

Chủ rừng là Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn và rừng hộ gia đình.

Lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc và người dân cho biết trước khi xảy ra cháy rừng, có 4 người lên rừng để khảo sát địa điểm lắp cột điện gió.

Khi 4 người này rời khỏi khu rừng, người dân phát hiện rừng bị cháy. Do nghi ngờ nên người dân giữ nhóm này lại và giao cho chính quyền địa phương. Sau đó, UBND đã bàn giao những người này cho Công an huyện Nam Đàn để điều tra theo quy định.

Trong nhóm này có người đã hút thuốc lá và có vứt tàn thuốc xuống đất rừng. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến cháy rừng. Khi lửa bùng phát, họ đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên bỏ chạy khỏi khu vực rừng bằng xe máy thì bị người dân phát hiện và giữ lại.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy rừng ở Nam Đàn vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Tương tự, khoảng 12 giờ ngày 13/7, tại thôn 1, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ cháy rừng keo tràm, cao su và cây ăn quả của người dân ở tiểu khu 184.

Đám cháy đã bị dập tắt hoàn toàn vào lúc 16h cùng ngày. Theo thống kê bước đầu có 1,1ha cây keo tràm, 0,3ha cây cao su và 1ha cây cam, bưởi bị thiệt hại.

Ngọc Mai