Ông Đặng Thành Chung, phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 73.02D (tỉnh Quảng Bình) bị cáo buộc nhận hối lộ từ 9 chủ phương tiện để làm khống 14 bộ hồ sơ kiểm định, cấp giấy chứng nhận an toàn. 

nhan hoi lo tu 9 chu xe pgd trung tam dang kiem tai quang binh bi bat
Ông Đặng Thành Chung, phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 73.02D (tỉnh Quảng Bình) nghe công an đọc lệnh khởi tố. (Ảnh: congan.quangbinh.gov.vn)

Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Bình công bố vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thành Chung, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 73.02D để điều tra về tội Nhận hối lộ. Cùng với lệnh khởi tố, cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Chung.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 73.02D thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Thành Nam, trụ sở tại thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nằm trên Quốc lộ 1).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình công tác từ tháng 6/2021 đến năm 2022, ông Chung đã nhận hối lộ của 9 chủ phương tiện tại tỉnh Quảng Bình. Sau đó, ông Chung làm khống 14 hồ sơ thiết kế thi công cải tạo, nghiệm thu, kiểm định và cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định.

Cơ quan công an cũng xác định số tiền mà ông Đặng Thành Chung nhận hối lộ là hơn 122 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra.

Đầu tháng 7 vừa qua, hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tại Quảng Bình bị bắt vì tội Nhận hối lộ với tổng số tiền trên 950 triệu đồng.

Đó là Nguyễn Thanh Long, phó giám đốc phụ trách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 73-01S thuộc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình và Trần Lê Trung, phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 73-03D (xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh).

Ông Long bị cáo buộc đã cấu kết với nhiều người lập khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 71 ô tô từ năm 2021 đến 2022.

Trong khi đó ông Trung lợi dụng việc là đăng kiểm viên bậc cao, đã tự cấu kết với nhiều người liên quan để làm hồ sơ cải tạo xe, trục lợi cá nhân.

Công bố tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, chiều 3/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay số bị can liên quan đến sai phạm trong đăng kiểm chắc chắn sẽ không dừng ở con số gần 400. Tính đến thời điểm trên, công an 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can.

Các bị can bị khởi tố về 7 tội danh: 1-Môi giới hối lộ; 2-Đưa hối lộ; 3-Nhận hối lộ; 4-Giả mạo trong công tác; 5-Sản xuất, mua, bán, trao đổi hoặc tặng các công cụ thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; 6-Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc mạng điện tử của người khác; 7-Che giấu tội phạm.

Tại nơi khởi phát vụ án, TP.HCM, tính đến cuối tháng 12, 229 người bị khởi tố trong 7 vụ án trong ngành đăng kiểm.

Minh Sơn