Mưa như trút tại Quảng Trị từ ngày 13 với lượng mưa cao nhất lên đến trên 500mm. Dự báo trong hai ngày tới, mưa tiếp tục đổ xuống, cộng khối không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại vùng núi Quảng Trị giảm xuống, mức thấp nhất 16 độ (nhiệt độ trong lều khí tượng).

quang tri mua chong ret moi tim duoc 24 65 con bo bi cuon troi 0
Một hộ dân tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) dọn đồ sơ tán lũ trong đêm 13, rạng sáng 14/11. (Ảnh: quangtritv.vn)

Trong sáng 14/11, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị phát liên tiếp hai tin cảnh báo mưa lớn và gió mùa đông bắc.

Theo tin dự báo, trong hai ngày tới, từ 10h ngày 14/11 đến 10h ngày 16/11, Quảng Trị tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 250mm. Trong cơn giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa 16-17/11, lượng mưa giảm xuống, phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Hiện ngày 14/11, tỉnh Quảng Trị đã chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh. Ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo khoảng ngày 16/11 sẽ ảnh hưởng tới khu vực Quảng Trị. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng từ 17-19 độ, ở vùng núi từ 16-18 độ; trên biển, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

quang tri mua chong ret moi tim duoc 24 65 con bo bi cuon troi
Tại huyện Đakrông, huyện Hướng Hóa, mực nước ngập từ 0,5-1,5m. (Ảnh: quangtritv.vn)

Sáng 14/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết trong 24 giờ qua (từ 3h ngày 13/11 đến 3h ngày 14/11), tỉnh Quảng Trị đã có lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Một số nơi có lượng mưa đặc biệt cao hơn như: Cam Tuyền 285mm, Vĩnh Ô 308mm, Hướng Sơn 336mm, Đầu Mầu 348mm, Cam Chính 369mm, Hướng Hiệp 501mm, Hướng Linh 509mm. Tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây huyện Hướng Hóa, lượng mưa phổ biến từ 10-60mm.

Huyện Đakrông có 10 điểm ngập từ 0,5-1,5m, gồm: Ngầm tràn Ba Lòng, cầu tràn A Ngo – A Bung, ngầm tràn Tà Rụt – A Ngo, ngầm tràn A Rồng Trên, ngầm tràn A Đeng, ngầm tràn Ly tôn, cầu tràn La Tó, cầu tràn Húc Nghì, cầu tràn Đá đỏ, đường vào trung tâm xã A Vao.

Huyện Hướng Hóa có 4 điểm bị ngập từ 0,5-1m, gồm: Cầu tràn thôn Tả Xía, cầu tràn thôn Ván Ri, cầu tràn thôn Cheng và tràn bản Bù.

Khoảng 800 hộ dân tại huyện Cam Lộ bị ngập, trong đó nhiều nhất tại xã Cam Hiếu và xã Cam Tuyền (lần lượt 310 hộ và 300 hộ), thị trấn Cam Lộ (100 hộ), xã Cam Thủy (70 hộ) và xã Cam Thành có 20 hộ. Mực nước lũ ngập nhà dân cao nhất khoảng 60 – 80cm, thấp hơn so với đỉnh lũ lịch sử năm 2020. Trong đêm qua 13/11 và rạng sáng 14/11, 255 hộ dân/550 người tại các xã vùng trũng trong huyện Cam Lộ phải sơ tán đến nhà cộng đồng, hoặc ở ghép tại nhà người dân vùng an toàn.

Trong sáng 14/11, 5 trường học với tổng 2.714 học sinh tại huyện Cam Lộ phải nghỉ học, gồm Trường Mầm non Hoa Sen (xã Cam Thủy), Tiểu học và THCS Cam Thủy, Tiểu học và THCS Cam Hiếu, Mầm non Hoa Hồng (xã Cam Hiếu), Tiểu học và THCS Cam Tuyền.

quang tri mua chong ret moi tim duoc 24 65 con bo bi cuon troi 2
Dự báo mưa tiếp tục đổ xuống trong hai ngày tới, kèm theo khối không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc. (Ảnh: quangtritv.vn)

Tuy nhiên, khoảng 65 con bò của một số hộ dân buôn bò tại khu phố 8 thị trấn Cam Lộ bị cuốn trôi. Trong sáng 14/11, theo thông tin từ UBND thị trấn Cam Lộ, trong số bò bị cuốn trôi có 55 con bò của gia đình anh Nguyễn Văn Triều, tập kết tạm tại khu vực ven sông Hiếu; số còn lại của một số hộ dân tại khu phố 8. Mọi người tập trung tìm kiếm, đồng thời phát thông báo trên loa trong thị trấn và khu vực lân cận. Tính đến khoảng 9h sáng ngày 14/11, gia đình anh Triều tìm được 24 con bò, trong đó có 1 con đã chết.

dan bo bi cuon troi 2
Người dân tìm được bò thất lạc trong mưa lũ báo lên để tìm chủ nhân. (Ảnh chụp màn hình/Cộng đồng Quảng Trị/Facebook)

Nguyễn Sơn