Ban đầu, đám cháy xuất phát tại khu vực đồng cỏ thôn Phương An và thôn Thượng Phú Phường (xã Triệu Sơn), sau đó, do trời hanh khô, gió thổi mạnh, đám cháy nhanh chóng lan rộng sang khu vực rừng phòng hộ.

quang tri rung phong ho boc chay du doi
Rừng phòng hộ ở Quảng Trị bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Lê Hiếu/vov.vn)

Tối ngày 3/9, thông tin từ UBND xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết tại địa phương đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ trên cát và đồng cỏ lớn tại thôn Phương An, Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn.

Khoảng 12h cùng ngày, tại khu vực đồng cỏ thôn Phương An và thôn Thượng Phú (xã Triệu Sơn) bốc lên đám cháy. Lúc này, thời tiết khô, nóng, gió thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh sang khu vực rừng phòng hộ giáp ranh xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong. Sự việc được người dân thông báo đến các cơ quan chức năng.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH huy động nhiều xe chuyên dụng, phối hợp Đồn Biên phòng Triệu Vân, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lực lượng chức năng địa phương và đông đảo người dân tham gia dập lửa.

Sau gần 7 giờ, đến khoảng 19h tối cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Thống kê sơ bộ cho thấy vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 30ha rừng phòng hộ trên cát và đồng cỏ, trong đó chủ yếu là cây tràm.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Thạch Lam